14/04/2023 13:35 GMT+7

Phim Vị bị cấm ở Việt Nam nhưng vẫn phổ biến ra nước ngoài là vi phạm pháp luật

Ông Đỗ Quốc Việt, phó cục trưởng Cục Điện ảnh, dẫn chứng về phim Vị khi trao đổi phổ biến về Luật Điện ảnh tại TP.HCM sáng 14-4.

Phim Vị bị cấm ở Việt Nam nhưng vẫn phổ biến ra nước ngoài là vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Phim Vị bị ký quyết định cấm chiếu vào tháng 7-2021 - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sáng 14-4, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Điện ảnh số 05/2022/QH của Quốc hội và nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Phim Vị là một trong những dẫn chứng được đưa ra về việc thực thi luật và nghị định.

Chủ trì hội nghị là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, và ông Đỗ Quốc Việt, phó cục trưởng Cục Điện ảnh. Tại hội nghị, ông Đỗ Quốc Việt phản hồi nhiều thắc mắc từ các đại diện doanh nghiệp, sở ban ngành.

Vi phạm pháp luật

Khi được hỏi về những phim độc lập gặp trở ngại khi phát hành tại Việt Nam, ông Đỗ Quốc Việt trả lời: "Chẳng có trở ngại gì cả. Khi bạn đủ điều kiện, đủ quy định của pháp luật thì chẳng có trở ngại nào. Tôi chưa thấy có phản hồi nào.

Có những phim vi phạm pháp luật tại Việt Nam nhưng ra nước ngoài lại được chào đón. Ví dụ như phim Vị.

Phim Vị vi phạm pháp luật Việt Nam, không phù hợp thuần phong mỹ tục, nhưng lại được đem ra nước ngoài, được cổ xúy ở môi trường này môi trường kia.

Đó là những phim không thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam ngay từ đầu. Pháp luật quy định những phim đem ra nước ngoài phải có giấy phép phổ biến".

Ông Việt cho biết sắp tới, theo luật sửa đổi, những phim như thế mà tồn tại sẽ bị xếp loại C, tức là "không được phép phổ biến" (quy định ở điều 32 Luật Điện ảnh 2022).

Phim Vị bị cấm chiếu vào tháng 7-2021. Sau đó, nhà sản xuất người Việt từ bỏ vai trò đối với bộ phim, khiến phim Vị không còn là phim Việt Nam mà thuộc về nhà sản xuất nước ngoài.

Rất nhiều phim quốc tế không được phổ biến ở Việt Nam

Đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM nêu trường hợp một số cơ quan ngoại giao tổ chức chiếu phim. Một số hoạt động mời những người trong diện được cơ quan chức năng theo dõi đặc biệt và cũng không xin phép phân loại phim.

Về vấn đề này, ông Đỗ Quốc Việt cho biết trong điều 9, Luật Điện ảnh 2022 đã ghi rõ những nội dung làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, Cục Điện ảnh sẽ kiến nghị xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Cục cũng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và một số cơ quan khác để thẩm định, phân loại phim của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

"Chưa bao giờ lại có một khoảng thời gian mà các phim quốc tế không được phổ biến tại Việt Nam lại nhiều đến mức như vậy. Điều này có trong báo cáo cụ thể" - ông Đỗ Quốc Việt nói.

Ông Việt nói: "Chúng tôi đang xây dựng dự thảo kiểm tra theo xác suất với những tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng mà đã có những phim vi phạm pháp luật; hoặc tổ chức phổ biến phim tại rạp cũng như tổ chức phổ biến phim nhưng không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam".

Phim Vị bị phạt sau khi giành giải thưởng quốc tếPhim Vị bị phạt sau khi giành giải thưởng quốc tế

TTO - Sau niềm vui giành giải đặc biệt của ban giám khảo hạng mục Encounters tại Liên hoan phim Berlin, công ty sản xuất phim ‘Vị’ vừa bị phạt 35 triệu đồng vì gửi phim dự thi khi chưa được phép phổ biến, tương tự trường hợp phim Ròm mới đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên