13/02/2023 15:06 GMT+7

Thủy thủ Philippines tố bị Trung Quốc chiếu đèn laser ở Biển Đông

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cáo buộc một tàu cảnh sát biển Trung Quốc chiếu "đèn laser cấp độ quân sự" vào một trong những chiếc tàu của họ ở Biển Đông, khiến các thủy thủ đoàn bị mù tạm thời.

Thủy thủ Philippines tố bị Trung Quốc chiếu đèn laser ở Biển Đông - Ảnh 1.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines công bố hình ảnh cho thấy bị tàu Trung Quốc chiếu laser - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP ngày 13-2 dẫn thông tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 6-2, cách bãi cạn Second Thomas (bãi Cỏ Mây) gần 20km, nơi lực lượng thủy quân lục chiến Philippines đóng quân.

Bãi Cỏ Mây ở khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc được cho đã hai lần chiếu đèn laser màu xanh lá cây "cấp độ quân sự" vào tàu Philippines, "gây mù tạm thời cho thủy thủ đoàn".

Tàu Trung Quốc cũng thực hiện "hành động nguy hiểm" khi tiến vào phạm vi cách tàu Philippines khoảng 140m.

Tàu tuần tra của Philippines đang vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cho các quân nhân đang sống trên một tàu hải quân đậu ở bãi Cỏ Mây. 

"Việc cố tình ngăn chặn các tàu của Chính phủ Philippines vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cho quân nhân chúng tôi… là sự coi thường trắng trợn và vi phạm rõ ràng quyền chủ quyền của Philippines ở khu vực Biển Tây Philippines (tên Philippines gọi Biển Đông)", Hãng tin AFP trích tuyên bố của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philipines.

Hiện chưa rõ nhiệm vụ tiếp tế đến bãi Cỏ Mây của lực lượng Philippines có thành công hay không. 

Chính quyền Trung Quốc cũng như Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa lên tiếng về vụ việc.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt sự cố hàng hải giữa Philippines và Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và phớt lờ phán quyết của Tòa trọng tài (tháng 7-2016) khẳng định yêu sách chủ quyền của họ "không có cơ sở pháp lý".

Vụ việc cũng diễn ra vài ngày sau khi Mỹ và Philippines thống nhất nối lại các cuộc tuần tra chung trên biển và đạt được thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận bốn căn cứ quân sự của Philippines.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Philippines nâng tổng số căn cứ của Manila mà Mỹ có thể tiếp cận lên tới con số 9. 

Mỹ, Philippines nối lại tuần tra chung trên Biển ĐôngMỹ, Philippines nối lại tuần tra chung trên Biển Đông

Các cuộc tuần tra chung giữa Mỹ và Philippines trên Biển Đông đã được nối lại sau nhiều năm bị đình chỉ dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên