14/05/2023 15:34 GMT+7

Philippines đặt phao định hướng trong vùng EEZ ở Biển Đông

Philippines ngày 14-5 thông báo đã đặt các phao định hướng trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này ở Biển Đông, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Trung Quốc.

Philippines đặt phao định hướng trong vùng EEZ ở Biển Đông - Ảnh 1.

Đá Ba Đầu trên Biển Đông - Ảnh: PCG

Cuối tháng trước, lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cáo buộc tàu Trung Quốc thực hiện “hành động nguy hiểm” và có “chiến thuật hung hăng” khi áp sát tàu Philippines đang tuần tại khu vực cách bờ biển Philippines 105 hải lý trên Biển Đông. 

Trung Quốc tố ngược lại rằng vụ việc trên xảy ra là do lỗi của tàu Philippines, cho rằng "Philippines đã cố xâm phạm trái phép vùng biển và chủ ý áp sát tàu tuần duyên của Trung Quốc". 

Ngày 14-5, lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết họ đã thiết lập năm phao mang quốc kỳ Philippines từ ngày 10 đến ngày 12-5 tại năm khu vực có phạm vi 322km, bao gồm cả Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), nơi hàng trăm tàu hải cảnh Trung Quốc đã neo đậu năm 2021. 

Đá Ba Đầu là rạn san hô có hình chữ V, thuộc cụm Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Báo Phil Star thông tin các phao định hướng được lắp đặt dọc theo vùng biển ngoài khơi đảo Patag, rạn san hô Balagtas, đảo Kota, đảo Panata và rạn san hô Juan Felipe.

"Việc lắp đặt những chiếc phao này, có gắn cờ Philippines, biểu thị quyền chủ quyền và quyền tài phán của đất nước đối với vùng đặc quyền kinh tế" - ông Jay Tarriela, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển về các vấn đề Biển Đông, viết trên Twitter ngày 14-5. 

"Động thái này nêu bật quyết tâm kiên định của Philippines trong việc bảo vệ biên giới và tài nguyên trên biển của mình, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn cho thương mại hàng hải", ông Jay Tarriela nói. 

Trung Quốc có yêu sách chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông nhưng phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 không công nhận yêu sách này.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đang theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với đồng minh hiệp ước là Mỹ.

Trong tuyên bố chung ngày 1-5 nhân chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Marcos Jr và Tổng thống Biden cùng cam kết mạnh mẽ với tự do hàng không và tự do hàng hải ở Biển Đông.

Theo Hãng tin Reuters ngày 8-5, một quan chức ngoại giao cấp cao của Philippines cho biết nước này có thể sẽ tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông vào cuối năm nay.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington làm rõ về những thỏa thuận bảo vệ Manila trong trường hợp Philippines bị tấn công trên biển.

Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp ASEAN - Trung Quốc về Biển ĐôngViệt Nam sẽ tổ chức cuộc họp ASEAN - Trung Quốc về Biển Đông

Cuộc họp ASEAN - Trung Quốc về Biển Đông nằm trong loạt cuộc họp diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 15 đến 20-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên