08/05/2023 18:33 GMT+7

Philippines khoe sắp tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

Theo Hãng tin Reuters ngày 8-5, một quan chức ngoại giao cấp cao của Philippines cho biết nước này có thể sẽ tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông vào cuối năm nay.

Philippines khoe sắp tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông - Ảnh 1.

Tuần duyên Mỹ và Philippines diễn tập chung tìm kiếm cứu nạn trên biển hồi tháng 9-2022 - Ảnh: RAPPLER

Mỹ và Philippines có thể tuần tra chung từ quý 3-2023

Theo Hãng tin Reuters ngày 8-5, một quan chức ngoại giao cấp cao của Philippines cho biết nước này có thể sẽ tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông vào cuối năm nay.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington làm rõ về những thỏa thuận bảo vệ Manila trong trường hợp Philippines bị tấn công trên biển.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Carlito Galvez, hai nước vẫn chưa tiến hành trao đổi chính thức về việc tuần tra chung.

Tuy nhiên, ông Jose Manuel Romualdez - đại sứ Philippines tại Mỹ - vẫn khẳng định: "Chúng tôi dự đoán việc tuần tra chung sẽ diễn ra muộn nhất vào quý 3-2023". 

Thậm chí ông Romualdez còn cho biết Úc có thể sẽ tham gia vào các hoạt động chung trên biển.

Ở chiều ngược lại, ông Kanishka Gangopadhyay - người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Philippines - chia sẻ: "Chúng tôi vẫn đang bàn bạc với Philippines về các hoạt động chung trên biển. Đội ngũ tham mưu của quân đội các bên đang trao đổi về những vấn đề cụ thể như hậu cần".

Philippines "hâm nóng" hợp tác quốc phòng cùng Mỹ

Hồi tháng 2-2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Llyod Austin công bố ông cùng người đồng cấp phía Philippines đã thống nhất tái khởi động chương trình tuần tra chung trên Biển Đông. 

Chương trình này đã bị chính quyền cựu tổng thống Rodrigo Duterte tạm ngưng từ năm 2016 trong giai đoạn ông Duterte chủ trương hướng về Trung Quốc.

Nhằm thắt chặt lại mối quan hệ với Mỹ, tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. đã có chuyến thăm và làm việc chính thức đến Washington D.C từ ngày 30-4.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã thống nhất và công bố bản "hướng dẫn phòng thủ song phương" cho Hiệp ước phòng thủ chung được Mỹ và Philippines ký kết năm 1951. 

Theo đó, hiệp ước phòng thủ chung sẽ được kích hoạt nếu một trong hai bên bị tấn công trên Biển Đông hoặc nếu các tàu tuần duyên bị tấn công.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức phản hồi, cho biết nước này phản đối việc sử dụng các hiệp ước phòng thủ song phương để can thiệp vào Biển Đông, nơi "không nên trở thành bãi săn cho các thế lực bên ngoài".

Philippines củng cố hợp tác quân sự, kinh tế với MỹPhilippines củng cố hợp tác quân sự, kinh tế với Mỹ

Mỹ và Philippines tái khẳng định liên minh an ninh đã tồn tại gần trăm năm của hai bên với chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đến Nhà Trắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên