
Hình ảnh con bạch tuộc do tàu lặn ghi lại - Ảnh: Quỹ Charles Darwin
Ngày 25-5, Hãng tin AFP tường thuật nhóm nhà nghiên cứu từ Quỹ Charles Darwin đã phát hiện một loài bạch tuộc mới ở độ sâu gần 1.800 mét dưới mặt nước.
Loài mới được đặt tên là Microeledone galapagensis, nổi bật với màu xanh biếc - màu sắc được cho là hiếm nhất trong tự nhiên.
Con bạch tuộc này lần đầu được phát hiện trong chuyến thám hiểm biển sâu năm 2015 bằng tàu E/V Nautilus, với sự phối hợp giữa Quỹ Charles Darwin và Ban quản lý Vườn quốc gia Galapagos.
Từ con tàu, nhóm nghiên cứu sử dụng robot lặn để khám phá đáy đại dương gần đảo Darwin - hòn đảo nằm ở rìa phía bắc quần đảo Galapagos, được đặt theo tên nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin.
Khi camera của thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) di chuyển trên đáy biển gần một ngọn núi ngầm ở độ sâu khoảng 1.773 mét, các nhà nghiên cứu phát hiện con bạch tuộc này.
Đoạn ghi âm từ video của ROV lưu lại phản ứng đầu tiên đầy phấn khích của các nhà khoa học trước sinh vật bí ẩn: "Nó nhỏ xíu!", "Màu xanh kìa!".
Nhờ ROV, nhóm nghiên cứu đã thu thập được con bạch tuộc. Trong suốt chuyến khảo sát, họ còn ghi hình thêm hai cá thể khác có hình dáng tương tự.
Sau khi trở về, các nhà khoa học mang hàng chục mẫu vật biển sâu thu thập được tới Trạm nghiên cứu Charles Darwin. Tại đây, các nhà nghiên cứu của Quỹ Charles Darwin tiến hành phân loại mẫu vật và con bạch tuộc xanh tí hon - chỉ lớn cỡ một quả bóng golf - nhanh chóng trở nên nổi bật.
Không chắc nó thuộc loài nào, họ đã liên hệ với chuyên gia bạch tuộc Janet Voight và gửi cho bà một bức ảnh của sinh vật này.
"Ngay lập tức tôi biết đây là thứ gì đó thực sự đặc biệt. Tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy" - bà Voight, chuyên gia động vật không xương sống tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Field ở Chicago và là tác giả chính của nghiên cứu mô tả loài mới, cho biết.
Nhóm nhà nghiên cứu tại Trạm nghiên cứu ở Galapagos đã bảo quản con bạch tuộc bằng cồn và formalin, sau đó gửi mẫu vật từ quần đảo này tới Chicago để bà Voight nghiên cứu tại bảo tàng.
Nghiên cứu của bà Voight về loài sinh vật này vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa.
Con bạch tuộc có màu xanh ở phần lưng, nhưng mặt dưới có màu tím đậm. "Những xúc tu ngắn cùng với chỉ một hàng giác hút khiến nó khác biệt với hầu hết những con bạch tuộc mà chúng ta quen thuộc" - bà Voight nhận định.
Quần đảo Galapagos ngoài khơi Ecuador là nơi sinh sống của hơn 1.000 loài động thực vật không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất, từ cự đà biển cho tới rùa khổng lồ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận