
Ảnh chụp màn hình từ video bạch tuộc của tài khoản "@connarclips" - Ảnh: TIKTOK
Tháng 12, người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một "quái vật biển" đáng sợ xuất hiện không xa bờ biển tại vịnh Mexico.
Dòng chú thích kèm ảnh có nội dung: "Một máy bay không người lái đã chụp được ảnh một con bạch tuộc khổng lồ ngoài khơi vịnh Mexico, lớn hơn bất cứ thứ gì khoa học từng ghi nhận".
Một bài đăng được nhiều lượt xem đã mô tả bề ngang con bạch tuộc phải hơn 15m, đồng thời khẳng định ảnh đã "chính thức được xác nhận là ảnh thật" và không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).
Các bài đăng kèm ảnh tương tự cũng xuất hiện trên Instagram và Facebook.
Hình ảnh này cũng từng xuất hiện trên Instagram, Reddit và Facebook vài tháng trước đó.
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 18-12 xác nhận hình ảnh con bạch tuộc khổng lồ đang lan truyền là ảnh giả, được chụp từ một video do AI tạo ra, trái ngược với tuyên bố là ảnh thật trong các bài đăng.
Snopes đã tìm thấy bài đăng cũ nhất về con bạch tuộc khổng lồ này trong một video TikTok đăng ngày 18-9-2025.
Chú thích của video có nhiều chi tiết giống với những bài đăng đang lan truyền, bao gồm cả việc đề cập đến xúc tu của nó bự cỡ chiếc xe buýt và nó có bề ngang khoảng 14m.
Bức ảnh đang lan truyền dường như là ảnh chụp màn hình từ video nói trên.

Hình ảnh con bạch tuộc khổng lồ trong các bài đăng lan truyền - Ảnh: FACEBOOK
Tài khoản "@connarclips" đã đăng video nói trên lên TikTok là một tài khoản chuyên đăng tải video do AI tạo ra, trong đó có nhiều video nói về những loài động vật khổng lồ, khó để có thể có thật trong tự nhiên.
Chỉ trong một tháng, tài khoản này đã đăng bảy video khác nhau về con bạch tuộc được cho là lớn nhất thế giới, trong đó bốn video dường như là cùng một con bạch tuộc.
Kích thước của con bạch tuộc trong các video cũng ngày càng tăng, ban đầu chỉ 14m - 15m, sau đó là dài hơn 20m, rồi hơn 30m và cuối cùng là hơn 130m.
Trong các video này, số xúc tu của con bạch tuộc cũng không giống nhau, có con có 11 xúc tu, có con chỉ có 7 đến 8 xúc tu.
Snopes cũng không tìm thấy tin tức đáng tin cậy nào về bạch tuộc, dù đã tìm thấy thông tin rằng các nhà khoa học bắt được khoảnh khắc một con mực khổng lồ ở vịnh Mexico vào năm 2020.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận