
Một phần bức ảnh do AI tạo ra về vụ rò rỉ nước tại Bảo tàng Louvre, Pháp trên kênh Geo News - Ảnh: GEO NEWS
Ngày 8-12, kênh truyền hình Geo News (Pakistan) đăng tin với tiêu đề: "Khủng hoảng mới tại Louvre: Rò rỉ nước tại bảo tàng ở thủ đô Paris (Pháp) gây thiệt hại hàng trăm sách cổ".
Bản tin kèm một bức ảnh cho thấy sàn của một căn phòng trưng bày hiện vật bị ngập nước. Một vài cuốn sách và một tấm bìa cứng nằm trên phần sàn bị ướt.
Bản tin của kênh Geo News cho biết: "Hàng trăm cuốn sách quý tại kho lưu trữ cổ vật Ai Cập đã bị hư hỏng do rò rỉ nước, cho thấy sự xuống cấp trầm trọng về cơ sở hạ tầng của bảo tàng lịch sử này".
Hình ảnh tương tự cũng được chia sẻ trong các bài đăng trên Facebook từ Ai Cập, Pháp và Canada sau khi phát hiện vụ rò rỉ nước tại Bảo tàng Louvre vào ngày 26-11.

Bản tin dùng ảnh AI về vụ rò rỉ nước của Bảo tàng Louvre, Pháp trên kênh Geo News - Ảnh: GEO NEWS
Theo Hãng tin AFP ngày 17-12, hình ảnh đang lan truyền là sản phẩm AI, có hình mờ cho thấy nó được chatbot Grok AI tạo ra.
Ảnh cũng có những điểm không nhất quán cho thấy đó là nội dung do AI tạo ra, chẳng hạn một cuốn sách bị biến dạng và một phần gạch lát sàn cũng như đèn trần không được bố trí đồng đều.
Kết quả phân tích ảnh trên công cụ Hive Moderation cũng cho thấy bức ảnh đang lan truyền có đến 99,6% khả năng do AI tạo ra.
AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết sự cố rò rỉ nước tại Bảo tàng Louvre đã ảnh hưởng đến "khoảng 300 - 400 tác phẩm", trong đó có các tạp chí và tài liệu khoa học của Ai Cập có niên đại từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Cơ quan chức năng Pháp khẳng định hình ảnh đang lan truyền "không trùng khớp với thực tế" và không phải là ảnh của một căn phòng thực sự trong bảo tàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận