Tag: Vịnh Mexico

Không còn tôm, người Việt tại Mississippi bỏ nghiệp ngư dân

Đánh bắt hải sản từng là sinh kế của nhiều người Việt khi đến bang Mississippi, Mỹ định cư. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, số lượng tôm tại vùng này đang ngày càng suy giảm, các thế hệ sau đã không còn muốn nối nghiệp ngư dân.

Mỹ tính khai thác trở lại dầu khí ngoài biển

TTO - Ngày 1-7, chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch 5 năm về phát triển dầu khí ngoài khơi, cho phép một số hoạt động khai thác dầu khí ở vịnh Mexico và phía nam Alaska.

Nhìn lại thập kỷ qua bằng loạt ảnh từ không gian

TTO - Từ vụ tràn dầu ở vịnh Mexico cho tới tàu sân bay tự sản xuất đầu tiên của Trung Quốc, hãy cùng Tuổi Trẻ Online nhìn lại thập kỷ qua bằng loạt ảnh chụp từ vệ tinh.

Phát hiện loài cá sống được trong nước ô nhiễm 1.000 lần

TTO - Để sống sót trong môi trường ngày càng ô nhiễm, một loài cá sống ở kênh Houston Ship, Mỹ đã tiến hóa và thích nghi hoàn hảo trong nguồn nước cực kỳ độc hại.

Hơn 340.000 lít dầu thô tràn ra vịnh Mexico

TTO - Gần 90.000 gallon dầu thô (hơn 340.000 lít dầu) đã bị tràn từ một cơ sở khai thác của tập đoàn dầu khí Shell ra vịnh Mexico. 

Tập đoàn BP bị phạt 20,8 tỉ USD vì sự cố tràn dầu

TTO - Các phiên tòa dai dẳng liên quan tới sự cố nổ giàn khoan Deepwater Horizon gây tràn dầu năm 2010 của Tập đoàn BP vừa kết thúc với án phạt mà bên bị chấp nhận chịu là 20,8 tỉ USD.

Giàn khoan dầu Mexico chìm trong khói lửa, ít nhất 4 người chết

TTO - Một vụ cháy nổ trên giàn khoan dầu của tập đoàn Pemex (Mexico) làm ít nhất 4 người chết, 16 người bị thương và 300 người khác phải sơ tán.

"Biển chết" trên vịnh Mexico

TTO - Các nhà khoa học Mỹ cho biết một “vùng biển chết” đang hình thành trên vịnh Mexico do tình trạng thiếu oxy đe dọa hệ sinh thái biển.

Bóng ma tràn dầu tiếp tục đeo bám BP

TT - Phiên tòa xét xử vụ kiện liên quan đến thảm họa tràn dầu trên vịnh Mexico năm 2010 bắt đầu. Hãng dầu khí Anh BP tiếp tục đối mặt với nguy cơ nộp phạt và bồi thường hàng chục tỉ USD.

Vụ tràn dầu trên vịnh Mexico: Transocean bị phạt 1,4 tỉ USD

TTO - Transocean - một trong những nhà thầu khoan ngoài khơi lớn nhất thế giới, sẽ phải nộp phạt 1,4 tỉ USD do liên quan đến vụ tràn dầu ở vịnh Mexico năm 2010, theo thông báo ngày 3-1 của Bộ Tư pháp Mỹ.