![Mexico dọa kiện Google đòi lại tên vịnh Mexico - Ảnh 1. Mexico dọa kiện Google đòi lại tên vịnh Mexico - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/2025-02-09t213829z1191569336rc26rcaprqa3rtrmadp3usa-trump-17394651421481073460975.jpg)
Quyết định đổi tên vịnh Mexico của ông Trump đã gây ra những lo ngại về mặt ngoại giao giữa Mỹ với Mexico - Ảnh: REUTERS
"Chúng tôi hiện đang có tranh chấp với Google. Và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện dân sự", Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói ngày 13-2.
Ngay sau lễ nhậm chức ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ và đổi tên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ Denali thành Mount McKinley.
Theo sắc lệnh, tất cả các bản đồ và tài liệu của chính phủ liên bang phải phản ánh sự thay đổi tên gọi này. Ông Trump cũng đã ký tuyên bố công nhận ngày 9-2 là "ngày vịnh Mỹ" đầu tiên.
Sau đó, Google Maps đã đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ đối với người dùng Mỹ. Người dùng quốc tế vẫn thấy song song cả hai tên. Apple cũng có động thái tương tự trên ứng dụng bản đồ của mình.
Tuy nhiên, bà Sheinbaum nói tên gọi vịnh Mexico từ lâu đã được công nhận trên toàn thế giới. Bà lập luận rằng thực tế là Mỹ chỉ có chủ quyền trên vùng biển cách bờ biển của nước này 22 hải lý.
Thậm chí, nhà lãnh đạo Mexico khịa rằng Mỹ nên được gọi là "Mỹ Mexico" vì Mỹ đã chiếm 1/3 của Mexico vào năm 1848.
Vì vậy, bà Sheinbaum yêu cầu Google sửa lại tên hoặc Mexico sẽ kiện công ty này ra tòa. "Lĩnh vực pháp lý của chúng tôi đang xem xét điều đó, nhưng chúng tôi hy vọng rằng (Google) sẽ xem xét lại", bà nói.
Trong khi đó, việc đổi tên núi Denali cũng vấp phải sự phản đối của các nhóm người bản địa ở Alaska. Năm 2015, tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã đổi tên núi McKinley (đặt theo tên tổng thống William McKinley) thành Denali, nhằm tôn vinh cộng đồng người bản địa ở khu vực này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận