14/05/2016 10:06 GMT+7

Hơn 340.000 lít dầu thô tràn ra vịnh Mexico

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Gần 90.000 gallon dầu thô (hơn 340.000 lít dầu) đã bị tràn từ một cơ sở khai thác của tập đoàn dầu khí Shell ra vịnh Mexico. 

Vị trí khu vực tràn dầu trên bản đồ - Ảnh: NBC
Vị trí khu vực tràn dầu trên bản đồ - Ảnh: NBC

Theo NBC, sự cố tràn dầu ở ngoài khơi bờ biển bang Louisiana ngày 13-5 đã tạo ra vệt loang dầu lớn, dài 21 km và rộng 3 km.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết khu vực tràn dầu đã được khoanh vùng và số dầu loang đang được khắc phục.

Cục An toàn và thực thi luật môi trường thuộc Bộ nội vụ Mỹ cho biết, công ty Shell Offshore nói đã dừng mọi hoạt động khai thác tại các giếng dầu có đường ống kết nối với giàn khoan Brutus của họ. Đây là khu vực nằm cách đảo Timbalier bang Louisiana khoảng 90 dặm (145 km) về phía nam.

Tập đoàn Shell cho biết trực thăng của công ty này đã phát hiện vết dầu loang gần hệ thống ống ngầm Glider tại giàn khoan Brutus của họ.

 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên