
Con bạch tuộc xuất hiện trong các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội thực chất chỉ là sản phẩm của AI - Ảnh: SNOPES
Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh cùng câu chuyện kỳ lạ về việc một con bạch tuộc đã trở thành trợ lý cho một thợ lặn ngoài khơi Bồ Đào Nha bằng cách đưa dụng cụ khi người này làm việc dưới nước.
Theo lời kể trong bài đăng, người thợ lặn ban đầu không để ý đến sự xuất hiện của con bạch tuộc. Nhưng rồi, mỗi lần anh với tay lấy cờ lê, bu lông hoặc lỡ làm rơi dụng cụ, một xúc tu lại đưa cho anh như thể đóng vai trò trợ lý thầm lặng. Không ai tin câu chuyện này, nên người thợ lặn quyết định đặt camera để ghi lại cảnh tượng.
Bức ảnh được cho là cắt từ đoạn phim ghi lại hình ảnh con bạch tuộc đang bình tĩnh đưa dụng cụ cho người thợ lặn nhanh chóng được lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận ca ngợi trí thông minh của loài sinh vật biển.
Câu chuyện không chỉ gây sốt trên Facebook mà còn xuất hiện trên các nền tảng khác. Một bài đăng trên X đạt hơn 700.000 lượt xem, trong khi LinkedIn cũng ghi nhận hơn 2.000 lượt tương tác.
Tuy nhiên, khi các chuyên gia bắt đầu kiểm chứng tính xác thực của hình ảnh trên, sự thật nhanh chóng được tiết lộ.
Theo trang Snopes ngày 30-9, không hề có bằng chứng nào cho thấy sự việc này từng xảy ra.
Bức ảnh vốn được tạo ra từ một khung hình trong video lặn biển có thật mang tên "Saturation Diving 2018", được đăng trên YouTube từ tháng 12-2018.
Trong đó, đoạn phim gốc chỉ ghi lại cảnh lặn ở Biển Bắc và hoàn toàn không có sự xuất hiện của con bạch tuộc.
Hình ảnh lan truyền hiện nay đã được chỉnh sửa kỹ thuật số, nhiều khả năng bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), để chèn thêm chi tiết con bạch tuộc cầm cờ lê.
Một số phiên bản khác còn bị can thiệp nhiều hơn, với bề mặt trơn nhẵn và chi tiết mờ nhòe - dấu hiệu thường gặp ở ảnh do AI tạo ra.
Ngoài ra, nhiều bài đăng dẫn người dùng tới các trang web với đầy quảng cáo, cho thấy câu chuyện này có thể được dựng lên chỉ nhằm mục đích câu view, kiếm tiền từ số lượt nhấp chuột.
Snopes khẳng định cho đến nay chưa có bất kỳ nguồn tin cậy hay tổ chức nghiên cứu sinh vật biển nào xác nhận việc bạch tuộc từng có hành vi "giúp đỡ" con người như vậy, dù ngoài tự nhiên hay trong điều kiện nuôi nhốt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận