17/06/2021 12:46 GMT+7

Phát hiện 540kg ma túy giấu trong dạ dày heo, môtơ điện gắn định vị

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) giấu ma túy trong dạ dày heo, môtơ điện... rồi gắn định vị vào lô hàng để theo dõi, vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

Phát hiện 540kg ma túy giấu trong dạ dày heo, môtơ điện gắn định vị - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - cục trưởng C04 - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 17-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2021 và một số vụ án ma túy lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho biết, qua công tác hợp tác quốc tế với Đài Loan (Trung Quốc), đơn vị nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số người Việt sống tại Campuchia cầm đầu, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không. 

Theo C04, đây là tổ chức tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Huang Yen Sheng, người Đài Loan sống ở TP.HCM cầm đầu. C04 đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Khoảng 20h ngày 19-5, ban chuyên án bắt quả tang một ôtô đang chở ba thùng mì gói chứa 10kg ma túy ketamin ở quận Bình Tân. Ngay sau đó, cảnh sát bắt giữ hai người Đài Loan đang chuẩn bị nhận lô hàng này để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

Từ manh mối này, các trinh sát khám xét xưởng 300m2 tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội do Huang Yen Sheng thuê làm kho đông lạnh. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều ma túy đang cất giấu lẫn với thịt heo, nội tạng để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Phát hiện 540kg ma túy giấu trong dạ dày heo, môtơ điện gắn định vị - Ảnh 2.

Ma túy được giấu trong dạ dày heo - Ảnh: CACC

Nhóm tội phạm chia nhỏ 90kg ma túy, nhét vào 900 dạ dày heo sau đó ép chân không. Trong mỗi dạ dày có khoảng 100g ketamin. Các đối tượng gắn thiết bị định vị vào lô hàng để theo dõi, vận chuyển ra nước ngoài.

Ngoài ra, các trinh sát khám xét tại kho hàng của Công ty dịch vụ vận chuyển Thế Trường tại ấp 3, xã Tân Kiên, quận Bình Chánh, TP.HCM, thu giữ 150kg ma túy trong 5 máy môtơ điện, mỗi môtơ nặng 1 tấn. Lô hàng này đang chuẩn bị được chuyển ra Hà Nội tập kết.

Tại khu nhà ở cao cấp ở quận Long Biên, Hà Nội, C04 khám xét căn nhà do Huang Yen Sheng thuê, thu giữ 5 bộ định vị đang điều khiển, quản lý lô ma túy đang vận chuyển.

Phát hiện 540kg ma túy giấu trong dạ dày heo, môtơ điện gắn định vị - Ảnh 3.

C04 triệt phá một vụ án ma túy được giấu trong môtơ điện - Ảnh: CACC

Từ đầu năm đến nay, nhóm này đã vận chuyển 5 chuyến hàng, tổng cộng 270kg ketamin. Kẻ chủ mưu hiện ở Campuchia và Trung Quốc, C04 đang phối hợp với cảnh sát nước bạn để lập chuyên án triệt phá.

Đến nay C04 đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 270kg ketamin. Tổng số ma túy đã vận chuyển và bị thu giữ trong vụ án trên là 540kg ma túy tổng hợp.

Được tại ngoại điều trị HIV vẫn buôn ma tuý, lĩnh án tử hình Được tại ngoại điều trị HIV vẫn buôn ma tuý, lĩnh án tử hình

TTO - Trong thời gian được cho tại ngoại liên quan đến vụ án ma túy để điều trị HIV, Lê Đăng Thanh tiếp tục mang súng đi buôn 12 bánh heroin.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên