
Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần này - Ảnh: AFP
Ngày 15-4, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể nối lại trong tuần này, trong khi Israel và Lebanon nhất trí khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp, báo hiệu sự tiến triển trên hai mặt trận quan trọng trong xung đột ở Trung Đông.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói với tờ New York Post rằng đàm phán với Iran ở Pakistan sẽ diễn ra trong hai ngày tới, và tiết lộ một quan chức Iran đã gọi cho ông để xin thỏa thuận.
Sau đó nói với Đài ABC News, ông Trump nêu rằng "không nghĩ đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn" với Iran vì "điều đó rất có thể sẽ không cần thiết".
"Tôi nghĩ các bạn sẽ chứng kiến hai ngày tuyệt vời phía trước. Kết quả có thể theo cả hai cách, nhưng tôi nghĩ một thỏa thuận sẽ tốt hơn vì sau đó họ có thể xây dựng lại… Họ thực sự có một chế độ khác bây giờ. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta đã loại bỏ những phần tử cực đoan", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.
Tuyên bố này làm gia tăng kỳ vọng sẽ có đột phá, hoặc leo thang quân sự, trong vài ngày tới.
Tuy nhiên theo Đài Al Jazeera, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến sẽ công du Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm nay và trở về vào ngày 18-4, nên cuộc đàm phán sẽ không thể diễn ra trong 2 ngày như ông Trump đã nói, mà có thể sau đó.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu đàm phán với Iran, cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được một thỏa thuận.
"Tôi cảm thấy rất hài lòng về tình hình hiện tại. Ông Trump không muốn một thỏa thuận nhỏ, ông ấy muốn một thỏa thuận lớn.
Lý do tại sao thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất là vì Tổng thống thực sự muốn một thỏa thuận trong đó Iran không có vũ khí hạt nhân, Iran không tài trợ khủng bố, nhưng đồng thời người dân Iran có thể phát triển và thịnh vượng, hội nhập vào nền kinh tế thế giới", Đài CNN dẫn lời ông Vance.
Những tín hiệu ngoại giao đã giúp ổn định thị trường dầu mỏ, đẩy giá dầu chuẩn giảm ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 15-4. Chứng khoán châu Á tăng điểm, trong khi đồng USD ổn định sau khi giảm phiên thứ bảy liên tiếp trong hôm qua.
Iran nói 'tìm kiếm đối thoại, không phải chiến tranh'
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 15-4 cho biết Tehran không tìm kiếm chiến tranh, mà là đối thoại, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc Tehran đầu hàng "đều chắc chắn thất bại".
"Iran không tìm kiếm chiến tranh hay bất ổn, và luôn nhấn mạnh đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng với các quốc gia khác nhau.
Tuy nhiên bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc đất nước đầu hàng đều chắc chắn thất bại, và người dân Iran sẽ không bao giờ chấp nhận cách tiếp cận như vậy", Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Pezeshkian.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận