
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu và nâng dự báo lạm phát là phản ứng thái quá.
"Tôi cho rằng nền kinh tế cơ bản của Mỹ vẫn mạnh" - ông Bessent phát biểu tại sự kiện WSJ Opinion Live ở Washington ngày 14-4.
Ông nhận định tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm nay có thể "dễ dàng vượt 3%, thậm chí 3,5%".
Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đã đẩy giá dầu thế giới lên cao và làm rung lắc các thị trường toàn cầu.
Cuộc xung đột đã dẫn tới việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.
Ông Bessent cũng đề cập đến thuế quan mà Mỹ áp lên các nước, cho biết các mức thuế này có thể được khôi phục về mức trước đây vào tháng 7, sau khi Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2 phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt các mức thuế toàn cầu theo luật tình trạng khẩn cấp.
"Các mức thuế có thể được khôi phục về mức trước đây vào đầu tháng 7" - ông Bessent nói, đề cập đến những phương án mà chính quyền ông Trump đang xem xét, trong đó có việc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.
Hôm 14-4, IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do giá năng lượng tăng vọt vì cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời cảnh báo kinh tế toàn cầu đang dần trượt vào một kịch bản bất lợi hơn với mức tăng trưởng yếu hơn nhiều khi các hoạt động qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.
IMF đã đưa ra ba kịch bản tăng trưởng: yếu hơn, xấu hơn và nghiêm trọng, tùy thuộc vào diễn biến của cuộc chiến. Theo kịch bản xấu nhất của IMF, kinh tế toàn cầu đứng trên bờ vực suy thoái, với giá dầu trung bình đạt 110 USD/thùng vào năm 2026 và 125 USD/thùng vào năm 2027.
IMF hạ nhẹ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay xuống còn 2,3%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1, phản ánh tác động tích cực của việc cắt giảm thuế, tác động trễ của việc hạ lãi suất và dòng đầu tư liên tục vào các trung tâm dữ liệu AI, phần nào bù đắp cho chi phí năng lượng gia tăng.
Phát biểu trên Đài Fox News ngày 14-4, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến với Iran "sắp kết thúc", trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ - Iran dự kiến nối lại trong tuần này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận