05/06/2020 15:23 GMT+7

Pháp tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19, sẽ không tái phong tỏa

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trưởng hội đồng cố vấn khoa học của Chính phủ Pháp Jean-Francois Delfraissy tuyên bố nước này đã kiểm soát được dịch COVID-19.

Pháp tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19, sẽ không tái phong tỏa - Ảnh 1.

Ông Jean-François Delfraissy, chủ tịch Hội đồng khoa học của Pháp - Ảnh: AFP


"Chúng ta có thể nói rằng virus (corona chủng mới) đã được kiểm soát. Virus vẫn lây lan ở một số khu vực cá biệt… nhưng lây lan chậm", Hãng tin AFP ngày 5-6 dẫn lời ông Delfraissy, một chuyên gia về miễn dịch, nói.

Theo ông Delfraissy, Pháp hiện có khoảng 1.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, giảm mạnh so với giai đoạn đầu tháng 3-2020. Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Y tế Pháp, tính đến 2-6, Pháp đã ghi nhận hơn 151.000 ca COVID-19.

Dịch COVID-19 đã giết chết 29.000 người ở Pháp. Con số tử vong hàng ngày ở nước này đã giảm xuống còn 44 trong ngày 4-6.

Dù vậy, Cơ quan y tế Pháp cảnh báo vẫn cần phải cẩn trọng trước dịch bệnh, bởi trong thời điểm đỉnh dịch, nhiều bệnh nhân nghi nhiễm virus corona đã không được xét nghiệm. Điều đó có nghĩa số ca bệnh thực sự có thể cao hơn ước tính của chính phủ.

Theo chuyên gia Pháp, tốc độ lây lan của dịch chậm lại thấy rõ khi nhiệt độ tăng lên. Ngoại trừ xảy ra những vấn đề đặc biệt, tình hình sẽ nằm trong tầm kiểm soát trong vài tuần tới hoặc thậm chí trong những tháng hè.

Ông Delfraissy nói rằng Pháp sẽ không tái phong tỏa dù dịch có bùng phát lần thứ hai.

"Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không thể lặp lại việc tổng phong tỏa ở Pháp. Lần thứ nhất, điều đó là thiết yếu, chúng ta không có lựa chọn, nhưng cái giá chúng ta phải trả quá cao.

Người dân chắc chắn sẽ không chấp nhận, hậu quả kinh tế sẽ rất lớn và thậm chí ở góc độ y tế, đây cũng là điều không mong muốn. Đừng quên rằng ngoài bệnh nhân COVID, còn có tất cả các bệnh nhân khác bị trị hoãn chẩn đoán trong suốt giai đoạn này" - ông Delfraissy nói. 

Pháp Pháp 'qua đỉnh dịch' nhưng vẫn duy trì giãn cách xã hội

TTO - Nhà chức trách Pháp ghi nhận ngày 24-5 là ngày có số ca dương tính với virus corona và số ca tử vong thấp nhất ở nước này so với thời điểm trước khi bắt đầu phong tỏa đất nước vào ngày 17-3.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên