05/03/2020 23:16 GMT+7

OPEC đề xuất cắt sản lượng dầu nhiều nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 5-3 nhất trí cắt giảm thêm 1,5 triệu thùng dầu/ngày trong quý 2-2020, nhằm bảo vệ giá dầu trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát virus corona chủng mới (COVID-19).

OPEC đề xuất cắt sản lượng dầu nhiều nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008 - Ảnh 1.

Một cơ sở khai thác dầu tại Irkutsk, Nga - Ảnh: REUTERS

Ảnh hưởng từ virus corona đang khiến OPEC cân nhắc đợt cắt giảm sâu nhất của tổ chức này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Nhu cầu dầu mỏ dự kiến đã sụt giảm trên quy mô toàn cầu, vì nhiều quốc gia giới hạn đi lại trong mùa dịch, dẫn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh gián đoạn.

Tuy nhiên, các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ chỉ cắt giảm sản lượng như trên nếu Nga và các nước xuất khẩu dầu mỏ khác cũng hành động tương tự.

Hiện nay Saudi Arabia đã thúc giục OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, cắt giảm 1,5 triệu thùng/ngày vào quý 2-2020. OPEC cũng muốn gia hạn thỏa thuận cắt 2,1 triệu thùng/ngày cho tới cuối năm 2020. Theo thỏa thuận cũ, mức cắt giảm 2,1 triệu thùng/ngày chỉ còn thời hạn hết tháng 3-2020.

Theo Reuters, hiện nay OPEC đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Nga hành động. Matxcơva được biết có ý định gia hạn mức cắt giảm 2,1 triệu thùng/ngày hiện nay, nhưng không muốn giảm thêm.

Nga là quốc gia ngoại khối, đã hợp tác cùng OPEC trong chính sách về sản lượng dầu kể từ năm 2016. Trong thỏa thuận cũ, Nga đã từng chần chừ nhưng quyết định đặt bút ký vào phút cuối. Giới quan sát đang chờ đợi xem quốc gia này liệu có động thái tương tự trong kỳ họp cùng OPEC tại Vienna, Áo vào ngày 6-3.

Trong thông báo sau cuộc họp cấp bộ trưởng, OPEC cho biết COVID-19 đã gây ra "cảnh chưa từng có" với nhiều nguy cơ, đòi hỏi hành động ngay lập tức để khắc phục hậu quả.

Kỳ họp tiếp theo của OPEC sẽ diễn ra vào ngày 9-6.

COVID-19 xâm nhập xứ dầu mỏ, 1.300 lao động Việt lo âu COVID-19 xâm nhập xứ dầu mỏ, 1.300 lao động Việt lo âu

TTO - Giới chức Kuwait hôm 25-2 đã xác nhận 8 trường hợp bị lây nhiễm COVID-19, trong đó phát hiện 3 người đầu tiên vào ngày 24-2 và thêm 5 trường hợp khác vào hôm sau.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên