19/10/2022 07:16 GMT+7

Ông Zelensky: Nga đang phá sản về mặt quân sự và chính trị khi dùng UAV cảm tử

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga phụ thuộc vào các máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất là chỉ dấu cho thấy Nga bị phá sản cả về chính trị và quân sự. Phương Tây tuyên bố sẽ đưa vấn đề ra thảo luận tại Liên Hiệp Quốc.

Ông Zelensky: Nga đang phá sản về mặt quân sự và chính trị khi dùng UAV cảm tử - Ảnh 1.

Máy bay không người lái được cho là do Iran sản xuất và Nga sử dụng lao xuống một mục tiêu ở Kiev ngày 17-10 - Ảnh: AFP

"Việc Nga tìm kiếm sự giúp đỡ từ Iran là một sự thừa nhận của Điện Kremlin rằng nước này đã phá sản về mặt quân sự và chính trị", Tổng thống Zelensky đặt vấn đề trong thông điệp ghi hình phát cuối ngày 18-10.

"Trong nhiều thập kỷ, Nga đã chi hàng tỉ USD cho tổ hợp công nghiệp quân sự của riêng mình. Nhưng cuối cùng, người Nga đã cúi đầu trước Tehran để đổi lấy các máy bay không người lái và tên lửa khá đơn giản", nhà lãnh đạo Ukraine nêu lập luận mà không đi vào chi tiết.

Nga được cho là đang sử dụng các máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất. Khi được hỏi về thông tin Nga đang sử dụng tên lửa của Iran như ông Zelensky nói, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington chưa nắm được thông tin.

Một bức thư của phái đoàn Ukraine tại Liên Hiệp Quốc mà Hãng tin Reuters tiếp cận được cho thấy Kiev đang muốn mời các chuyên gia quốc tế đến chứng thực các thông tin.

"Chúng tôi muốn mời các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đến thăm Ukraine trong thời gian sớm nhất có thể để kiểm tra các UAV có nguồn gốc Iran mà chúng tôi đã tịch thu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an", bức thư đề ngày 14-10 nêu vấn đề.

Theo Reuters, lá thư này đã được phái bộ Ukraine chuyển cho các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Nghị quyết 2231 liên quan thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1, trong đó cấm Iran xuất khẩu và tiếp nhận vũ khí tiên tiến từ nước ngoài.

Trong thư, Ukraine cho biết "cả UAV Mohajer và Shahed đều đáp ứng các thông số" quy định theo nghị quyết 2231 "vì chúng có khả năng đạt tầm hoạt động bằng hoặc lớn hơn 300km".

Điện Kremlin phủ nhận mọi cáo buộc đang tiếp nhận các UAV từ Iran. Trước đây, phương Tây cũng tung tin hoặc ám chỉ khả năng Nga đang sử dụng vũ khí do Trung Quốc và Triều Tiên sản xuất trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

"Việc Nga tăng cường hơn nữa quan hệ với Iran là điều mà toàn thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực, nên coi là một mối đe dọa sâu sắc", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cảnh báo ngày 18-10.

Vị này cũng tuyên bố Mỹ sẽ có các bước đi mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn Iran bán UAV cho Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng Karinne Jean-Pierre trước đó cũng cáo buộc Tehran nói dối khi nói rằng UAV Iran không được Nga sử dụng ở Ukraine.

Mỹ, Anh và Pháp - ba nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an - dự kiến sẽ đưa vấn đề Nga sử dụng UAV của Iran ra thảo luận trong một phiên họp kín của cơ quan này trong ngày 19-10, theo Reuters.

Nga xác nhận tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine Nga xác nhận tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine

TTO - Nga xác nhận tấn công hệ thống cơ sở năng lượng của Ukraine trong bối cảnh mùa đông sắp đến và nói đã giành lại một phần Kharkov, lần đầu tiên kể từ sau đợt phản công của Kiev từ đầu tháng 9-2022.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên