18/10/2022 19:57 GMT+7

Nga xác nhận tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nga xác nhận tấn công hệ thống cơ sở năng lượng của Ukraine trong bối cảnh mùa đông sắp đến và nói đã giành lại một phần Kharkov, lần đầu tiên kể từ sau đợt phản công của Kiev từ đầu tháng 9-2022.

Nga xác nhận tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại một cơ sở nhiệt điện ở Kiev bị trúng tên lửa ngày 18-10 - Ảnh: REUTERS

"Trong một ngày qua, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công các sở chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao trên không và trên biển", Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 18-10.

Quân đội Nga cũng cho biết đã tái chiếm lãnh thổ ở khu vực phía đông Kharkov của Ukraine. Đây là bước tiến đầu tiên ở Kharkov kể từ khi lực lượng của Matxcơva bị đẩy lùi trong đợt phản công toàn diện của Kiev.

"Trong các chiến dịch tấn công, các đơn vị của quân đội Nga đã chiếm được làng Gorobiivka ở vùng Kharkov" - Bộ Quốc phòng thông báo, đồng thời tuyên bố đã gây "thất bại đáng kể" cho quân đội Ukraine tại đây.

Trước đó, chính quyền Ukraine cho biết thủ đô Kiev và các thành phố khác của nước này bị tấn công, chủ yếu nhắm vào hệ thống năng lượng và nước.

Theo các quan chức Ukraine, một cơ sở năng lượng quan trọng của Kiev phát nổ, bốc cháy sau khi bị Nga tấn công. Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận một số khu vực ở thủ đô đã mất điện và kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, tích trữ nước. 

Lãnh đạo thành phố Zhytomyr ở miền bắc Ukraine nói nơi đây không còn nguồn cung điện nước, trong khi nhiều nơi như Dnipro, thành phố cảng Mykolaiv cũng ghi nhận các cuộc tấn công, theo Hãng tin Reuters.

"Kể từ ngày 10-10, 30% các trạm điện của Ukraine đã bị phá hủy, gây mất điện hàng loạt trên toàn quốc", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter ngày 18-10. Ông cũng khẳng định không còn chỗ cho đàm phán với Nga.

Cũng trong ngày 18-10, Điện Kremlin nói Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa yêu cầu ngừng động viên quân sự, nhưng việc huy động tại nhiều khu vực đã hoàn thành.

"Hiện tại chưa có sắc lệnh tổng thống (về việc ngừng huy động)", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. 

Tổng thống Putin tuyên bố động viên quân sự một phần vào ngày 21-9 và sau đó nói rằng việc huy động sẽ kéo dài hai tuần.

Theo ông Peskov, một số khu vực đã hoàn thành việc động viên quân sự sau khi đạt mục tiêu. Khi được hỏi liệu Nga có thực hiện đợt động viên mới hay không, người phát ngôn của Nga khẳng định các chính quyền nước này sẽ không huy động nhiều hơn con số 300.000 quân mà ông Putin đã đặt ra, theo Hãng tin Sputnik.

Điện Kremlin: Bốn khu vực sáp nhập từ Ukraine được Nga bảo vệ hạt nhân Điện Kremlin: Bốn khu vực sáp nhập từ Ukraine được Nga bảo vệ hạt nhân

TTO - Điện Kremlin tuyên bố bốn khu vực Ukraine mà Nga sáp nhập vào tháng trước đang được bảo vệ bởi kho vũ khí hạt nhân của Matxcơva.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine năng lượng