18/10/2022 05:48 GMT+7

Tin thế giới 18-10: Mỹ, EU cân nhắc trả tiền Internet cho Ukraine; Thuốc duỗi tóc sẽ gây ung thư?

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nga xác nhận tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine; Ukraine bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Nga; Nga và Ukraine trao đổi 218 nữ tù nhân; Bầu cử giữa kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút... là các tin thế giới đáng chú ý trong ngày 18-10.

Tin thế giới 18-10: Mỹ, EU cân nhắc trả tiền Internet cho Ukraine; Thuốc duỗi tóc sẽ gây ung thư? - Ảnh 1.

Mỹ, EU cân nhắc trả tiền Internet cho Ukraine - Ảnh: GETTY IMAGES

* Mỹ, EU cân nhắc trả tiền Internet cho Ukraine. Theo tạp chí Financial Times, Liên minh châu Âu đang cân nhắc việc trả tiền cho dịch vụ Internet cho Ukraine từ vệ tinh Starlink của tỉ phú công nghệ Elon Musk. Ngoài ra, theo Politico, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang cân nhắc làm điều tương tự.

Trước đó, ông Musk viết trên Twitter: "Mặc dù Starlink vẫn thua lỗ và các công ty khác đang thu được hàng tỉ USD, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho Chính phủ Ukraine miễn phí".

Starlink gồm 3.000 vệ tinh nhỏ ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Dịch vụ Internet vệ tinh này đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống thông tin liên lạc của Ukraine. Theo thông báo gần đây của tỉ phú Musk, SpaceX đã tặng khoảng 25.000 thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine.

SpaceX cho biết chi phí của hoạt động viện trợ này đến nay đã lên tới 80 triệu USD, dự kiến tốn hơn 120 triệu USD cho tới cuối năm nay, và sẽ tốn gần 400 triệu USD trong 12 tháng tới.

Trước đó có thông tin SpaceX đã yêu cầu Lầu Năm Góc thanh toán cho các khoản tài trợ nói trên của Starlink.

* Thuốc duỗi tóc gây ung thư tử cung. Một nghiên cứu lớn công bố ngày 17-10 trên tạp chí khoa học của Viện Ung thư quốc gia Mỹ cho thấy các sản phẩm thuốc duỗi tóc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư tử cung ở những người sử dụng thường xuyên.

Tin thế giới 18-10: Mỹ, EU cân nhắc trả tiền Internet cho Ukraine; Thuốc duỗi tóc sẽ gây ung thư? - Ảnh 2.

Các sản phẩm thuốc duỗi tóc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư tử cung ở những người sử dụng thường xuyên - Ảnh: REDONLINE.CO.UK

Bà Alexandra White thuộc Viện Nghiên cứu quốc gia Mỹ về an toàn sức khỏe môi trường (NIEHS), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi ước tính chỉ có 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng các sản phẩm duỗi tóc bị ung thư tử cung ở tuổi 70, nhưng với những người sử dụng thường xuyên, nguy cơ đó lên đến 4,05%".

Ung thư tử cung là một loại ung thư hiếm.

Những phát hiện này là bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về sự liên quan giữa việc sử dụng các sản phẩm duỗi tóc và ung thư tử cung.

* Mỹ, EU lên án việc Iran cung cấp thiết bị bay không người lái để Nga tấn công Ukraine. Mỹ đồng ý với đánh giá của Anh và Pháp rằng việc Iran cung cấp các thiết bị bay không người lái cho Nga có thể vi phạm nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2015.

Iran phủ nhận trong khi Điện Kremlin không bình luận gì.

Đáp lại, ngày 17-10, Nhà Trắng cho biết Iran nói dối khi phủ nhận các thiết bị không người lái của nước này không được Nga sử dụng trong việc tấn công Ukraine.

* Nga xác nhận tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine. Ngày 17-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao. 

"Vào ban ngày, quân Nga tiếp tục tấn công bằng vũ khí tầm xa và trên biển có độ chính xác cao vào các cơ sở chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị bắn trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

* Ukraine nói bắn hạ 85% số máy bay không người lái của Nga. Theo Hãng tin Reuters, trong video vào cuối mỗi ngày ngày 17-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã triển khai một đợt tấn công mới bằng thiết bị bay không người lái ở Ukraine. Ông cho biết một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Tin thế giới 18-10: Mỹ, EU cân nhắc trả tiền Internet cho Ukraine; Thuốc duỗi tóc sẽ gây ung thư? - Ảnh 3.

Một máy bay không người lái mà Ukraine nói là máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Iran, tham gia đợt tấn công Ukraine của Nga trên bầu trời Kiev ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của không quân Ukraine - ông Yuriy Ihnat cho biết Ukraine đã bắn hạ 37 máy bay không người lái của Nga kể từ tối 16-10, tức khoảng 85-86% số máy bay loại này tham gia tấn công.

"Đó là thành tích khá tốt của lực lượng phòng không và con số đó sẽ còn tăng nữa trong tương lai", ông nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả máy bay không người lái bay vào Ukraine từ hướng nam.

* Nga và Ukraine trao đổi nữ tù nhân. Ngày 17-10, quan chức của Nga và Ukraine đều xác nhận hai bên đã tiến hành một trong những đợt trao đổi tù nhân lớn nhất với 218 phụ nữ được trao đổi, trong đó có 108 phụ nữ Ukraine.

Tin thế giới 18-10: Mỹ, EU cân nhắc trả tiền Internet cho Ukraine; Thuốc duỗi tóc sẽ gây ung thư? - Ảnh 4.

Cuộc đoàn tụ với gia đình của một nữ tù nhân Ukraine khi cô về đến Zaporizhzhia, Ukraine ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trên Telegram: "Đây là lần đầu tiên trao đổi hoàn toàn nữ tù nhân". Bộ Nội vụ Ukraine cho biết một số bị bắt từ năm 2019 ở khu vực miền đông đất nước.

Phía Nga xác nhận Ukraine thả tự do cho 80 thủy thủ dân sự và 30 quân nhân.

* Bầu cử giữa kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút. Kịch bản được giới phân tích nhắc tới nhiều nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới là Đảng Dân chủ tiếp tục chiếm đa số tại Thượng viện, còn Đảng Cộng hòa sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Với tỉ lệ Dân chủ 220 ghế - Cộng hòa 212 ghế hiện nay, Đảng Cộng hòa cần giữ nguyên được số hiện tại và giành thêm được 6 ghế nữa để đủ 218 ghế và kiểm soát lại Hạ viện. Theo giới quan sát, đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiến pháp Mỹ quy định nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm, hạ nghị sĩ nhiệm kỳ 2 năm, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, cứ mỗi 2 năm, vào giữa nhiệm kỳ của tổng thống, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1/3 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện.

Hươu cao cổ uống nước

Goc anh ngay 17

Ở góc chụp thấp này, trông con hươu thật ngộ nghĩnh vì dường như nó hơi khó "xử lý" với chiều cao "lều khều" và cái cổ dài rất đặc trưng. Góc ảnh được tay máy Zenny Zhao ghi lại ở khu Zimanga Private Game Reserve tại Nam Phi. (Ảnh: Atlantic)

Tiêm kích Su-34 đâm vào chung cư ở Nga Tiêm kích Su-34 đâm vào chung cư ở Nga

TTO - Máy bay Su-34 của quân đội Nga rơi vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Yeysk, phía tây nước Nga, hãng tin RIA dẫn lời Bộ Khẩn cấp Nga ngày 17-10. Hiện chưa có báo cáo về thương vong nhưng hai phi công đã thoát khỏi máy bay.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên