18/10/2022 07:23 GMT+7

Tiêm kích Su-34 đâm trúng chung cư ở Nga: 6 người chết, 19 người bị thương

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ quan chức địa phương cho biết liên quan đến vụ tiêm kích Su-34 gặp sự cố, lao vào một tòa chung cư ở Nga, có 6 người chết, 6 người mất tích và 19 người bị thương.

Tiêm kích Su-34 đâm trúng chung cư ở Nga: 6 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 1.

Tòa nhà chung cư 9 tầng ở thành phố Yeysk, phía tây nước Nga, bốc cháy sau khi bị máy bay Su-34 lao vào - Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, trong ngày 17-10, một chiếc máy bay Su-34 của quân đội Nga lao vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Yeysk, phía tây nước Nga, sau khi vừa cất cánh.

Hai phi công đã thoát ra ngoài trước khi máy bay lao xuống tòa chung cư 9 tầng và tạo ra đám cháy lớn tại đây.

Hiện đám cháy đã được dập tắt. Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin bác bỏ các bài báo cho rằng chiếc máy bay đã chở đạn dù có nhiều tiếng nổ khi vụ cháy xảy ra.

Hãng RIA dẫn lời ông: "Nếu đúng là như vậy thì một nửa tòa nhà đã không còn ở đây".

Tòa chung cư bốc cháy sau khi bị tiêm kích Su-34 đâm vào - Nguồn: YOUTUBE

Chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 250 người, trong đó có 40 trẻ em.

Hãng RIA cho biết tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay tham gia một chuyến bay huấn luyện từ một sân bay quân sự. Bộ Quốc phòng cho biết các phi công báo cáo rằng một động cơ của máy bay bắt lửa khi cất cánh, nhiên liệu của máy bay sau đó bốc cháy và chiếc máy bay lao vào tòa nhà.

Ủy ban điều tra nhà nước của Nga, cơ quan chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng, cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự và cử điều tra viên đến hiện trường.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu cung cấp tất cả những sự hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân. Ông cũng yêu cầu bộ trưởng y tế Nga bay tới hiện trường.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị CICA, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị CICA, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

TTO - Ngày 13-10, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), cũng như tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên