Nóng: Mỹ tấn công thủ đô Caracas, Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp
"Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo nước này, Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Maduro cùng với vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.
Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Các chi tiết sẽ được công bố sau. Hôm nay sẽ có một cuộc họp báo lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trung Quốc khuyến cáo công dân ở Venezuela tránh ra ngoài
"Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Venezuela nhắc nhở công dân Trung Quốc tạm thời không nên đi lại tới Venezuela trong tương lai gần" - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.
Họ khuyến cáo: "Công dân và các tổ chức Trung Quốc đã có mặt tại nước này cần theo dõi sát tình hình an ninh tại địa phương, tăng cường hiệu quả các biện pháp an toàn và công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, tránh ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, và tuyệt đối tránh xa các khu vực xung đột hoặc những địa điểm nhạy cảm".
Mỹ thông báo truy tố vợ chồng ông Maduro
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, đã bị truy tố tại tòa án liên bang ở New York với nhiều tội danh hình sự, gồm cả tội danh "khủng bố ma túy".
"Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores, đã bị truy tố tại Tòa án liên bang Nam New York. Nicolás Maduro bị truy tố về tội âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt, cũng như âm mưu tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ" - bà Bondi viết trên nền tảng X ngày 3-1.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bình luận ông Maduro sẽ "sớm đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ".
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, khủng bố ma túy (narcoterrorism) - tức sự tham gia của các tổ chức khủng bố và các nhóm nổi dậy vào hoạt động buôn bán ma túy - đã trở thành một vấn đề có tác động ở tầm quốc tế.
Tại một số nước, những kẻ buôn ma túy, các tổ chức khủng bố và các nhóm nổi dậy có thể hợp tác với nhau ở một mức độ nhất định, và bị cho là sử dụng nguồn tiền thu được từ buôn bán ma túy để gây sức ép về quân sự, chính trị và kinh tế đối với các quốc gia nơi chúng hoạt động.
Thêm nhiều nước phương Tây lên tiếng
Ngày 3-1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh luật pháp quốc tế phải được tôn trọng, sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ tổng thống Nicolas Maduro.
"Tình hình ở Venezuela diễn biến phức tạp và chúng tôi đang theo dõi sát sao. Chúng ta cần quay lại con đường giảm leo thang và đối thoại" - ông Rasmussen viết trên nền tảng X.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 nước thành viên sát cánh cùng người dân Venezuela và ủng hộ quá trình chuyển đổi hòa bình tại nước này.
Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng Anh không liên quan tới cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. Ông nhấn mạnh phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời cho biết mình muốn nói chuyện với Tổng thống Trump để tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra.
Ông Trump bật đèn xanh bắt giữ ông Maduro từ vài ngày trước
Theo nguồn thạo tin của Đài CNN, Tổng thống Trump đã bật đèn xanh từ vài ngày trước cho kế hoạch bắt giữ ông Maduro, và chiến dịch này do lực lượng đặc nhiệm Delta Force của quân đội Mỹ thực hiện.
Nguồn tin cho biết vị trí của ông Maduro đã được CIA theo dõi từ trước đó, sau khi ông Trump cấp phép cho các hoạt động bí mật của Mỹ bên trong Venezuela từ vài tháng trước.
Ông Maduro được cho là đã bị Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử. Hiện chưa có thông tin địa điểm cụ thể nơi ông bị giam giữ.

Khói bốc lên từ các vụ nổ ở Caracas rạng sáng 3-1 - Ảnh: REUTERS
Tổng chưởng lý Venezuela kêu gọi người dân xuống đường phản đối
Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab lên án các cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng đây là "hành động khủng bố mang tính tội phạm" khiến nhiều dân thường vô tội bị thương nặng và thiệt mạng.
Phát biểu trên truyền hình, ông kêu gọi người dân xuống đường phản đối "một cách bình tĩnh và cảnh giác", đồng thời lặp lại yêu cầu Washington phải cung cấp bằng chứng cho thấy Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores vẫn còn sống.
Nga yêu cầu lập tức xác minh thông tin ông Maduro bị bắt
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva "cực kỳ lo ngại" trước các báo cáo nói rằng Tổng thống Maduro và phu nhân đã bị đưa ra khỏi đất nước bằng vũ lực, trong khuôn khổ những hành động mà Nga gọi là "cuộc xâm lược của Mỹ" nhằm vào Venezuela.
"Chúng tôi kêu gọi làm rõ ngay lập tức tình hình này", tuyên bố nêu rõ, nhấn mạnh rằng nếu các thông tin nói trên là chính xác, đây sẽ là hành động vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của một quốc gia độc lập, đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Các cơ sở dầu mỏ của Venezuela không bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công của Mỹ
Hãng Reuters dẫn 2 nguồn tin am hiểu hoạt động của Tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho biết hoạt động sản xuất và lọc dầu do Chính phủ Venezuela quản lý vẫn diễn ra bình thường vào ngày 3-1 và không bị thiệt hại do cuộc tấn công của Mỹ.
Cảng La Guaira gần Caracas - một trong những cảng lớn nhất Venezuela nhưng không được sử dụng cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ - được cho là đã chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Venezuela yêu cầu Liên hợp quốc họp khẩn
Trước diễn biến leo thang, Venezuela đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này.
Ngoại trưởng Yván Gil Pinto cho biết Caracas đã gửi thư chính thức tới Hội đồng Bảo an, kêu gọi cơ quan này xem xét tình hình khẩn cấp tại Venezuela.
Trong thông điệp đăng trên Telegram, ông Gil nhấn mạnh rằng "không có cuộc tấn công hèn nhát nào có thể khuất phục được sức mạnh của nhân dân Venezuela", khẳng định đất nước sẽ vượt qua khủng hoảng và giành chiến thắng.

Đám cháy bốc lên tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela - Ảnh: AFP
Ông Trump: "Chiến dịch xuất sắc"
Trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại với tờ New York Times, Tổng thống Trump đã ca ngợi thành công của chiến dịch bắt giữ ông Maduro.
"Lên kế hoạch tốt, rất nhiều binh lính tốt và con người tuyệt vời. Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc", ông Trump nói.
Khi được hỏi liệu ông có xin phép Quốc hội cho chiến dịch này hay không, hoặc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Venezuela, Tổng thống Trump nói ông sẽ giải quyết những vấn đề đó trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago vào buổi sáng (giờ Mỹ).
Nếu tuyên bố của Tổng thống Trump là đúng, hiến pháp Venezuela quy định rằng quyền lực sẽ được chuyển giao cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez, người phụ trách chính sách kinh tế.
Tuy nhiên, Mỹ chưa công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp, trong khi phe đối lập Venezuela nói rằng tổng thống hợp pháp là chính trị gia lưu vong Edmundo Gonzalez.
Chính phủ Venezuela không rõ tung tích ông Maduro và vợ
Theo Hãng tin Reuters, trong đoạn ghi âm được phát trên truyền hình nhà nước, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết Chính phủ Venezuela không biết tung tích của Tổng thống Nicolas Maduro hay vợ ông, bà Cilia Flores.
"Chúng tôi yêu cầu bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Nicolas Maduro và bà Cilia Flores còn sống", bà Rodriguez nói.
Theo Đài CNN, bà Rodriguez cũng cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến nhiều quan chức, binh sĩ và dân thường thiệt mạng, song chưa thông báo rõ con số.

Lửa khói bốc lên từ vụ nổ ở Caracas - Ảnh: REUTERS
Venezuela nói Mỹ chỉ đạt "một phần" mục tiêu
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello, người được xem là một trong những nhân vật quyền lực thân cận nhất của Tổng thống Nicolas Maduro, trấn an người dân giữ bình tĩnh và đặt niềm tin vào ban lãnh đạo đất nước trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.
"Đừng để bất kỳ ai rơi vào tuyệt vọng. Đừng khiến chuyện này trở nên dễ dàng hơn với những kẻ xâm lược", ông Cabello nói.
Phát biểu trước lực lượng an ninh sau đó, ông Cabello cho rằng Mỹ chỉ đạt được "một phần" mục tiêu trong các cuộc tấn công nhằm vào Venezuela.
Theo ông, Washington đã kỳ vọng các đợt không kích và tên lửa sẽ khiến người dân hoảng loạn và bỏ chạy, "nhưng điều đó đã không xảy ra", đồng thời khẳng định tình hình trong nước vẫn được kiểm soát và Venezuela "biết rõ cần phải làm gì tiếp theo".
Ngoại trưởng Rubio phủ nhận tính chính danh của ông Maduro
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đăng lại trên mạng xã hội X một phát biểu cũ của chính ông vào tháng 7 năm ngoái, trong bối cảnh nhiều bên lo ngại tính pháp lý của các cuộc tấn công và vụ bắt giữ ông Maduro.
"Ông Maduro không phải là Tổng thống Venezuela và chính quyền của ông ta không phải là chính phủ hợp pháp", bài đăng nêu, đồng thời cáo buộc ông Maduro là người đứng đầu tổ chức "Cartel de Los Soles" và cho biết ông đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy vào Mỹ.

Phát biểu liên quan đến Venezuela từ tháng 7-2025 vừa được ông Rubio đăng lại - Ảnh: X/@marcorubio
"Quân đội Mỹ đã bắt ông Maduro để đưa về Mỹ xét xử"
Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee viết trên mạng xã hội X rằng ông vừa có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio qua điện thoại.
"Ông ấy thông báo với tôi rằng ông Nicolas Maduro đã bị quân Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử về các tội danh hình sự tại Mỹ. Hành động chúng ta đã chứng kiến tối nay được triển khai để bảo vệ những người thi hành lệnh bắt giữ", ông Lee viết.
Theo ông Lee, điều này có thể nằm trong thẩm quyền vốn có của tổng thống theo Điều 2 Hiến pháp, nhằm bảo vệ quân nhân Mỹ khỏi một cuộc tấn công thực sự hoặc sắp xảy ra.
Thượng nghị sĩ Mike Lee cho biết ông Rubio đã dự đoán sẽ không có thêm hành động nào ở Venezuela nữa, vì ông Maduro đã bị Mỹ bắt giữ.
Colombia điều quân sát biên giới Venezuela
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo lực lượng quân sự đã được triển khai đến biên giới Venezuela sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Caracas.
Ông Petro mô tả hành động của Washington là một "cuộc tấn công vào chủ quyền" của khu vực Mỹ Latin và cho rằng sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
CBS: Lực lượng tinh nhuệ Delta của Mỹ bắt giữ ông Maduro
Các quan chức Mỹ tiết lộ với CBS News rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị các thành viên của Delta Force, đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Mỹ, bắt giữ vào sáng sớm 3-1.
Delta Force là đơn vị tinh nhuệ thuộc quân đội Mỹ, chịu trách nhiệm cho chiến dịch tiêu diệt cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi hồi năm 2019.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tuyên bố "bình minh mới cho Venezuela"
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết Venezuela đang bước vào một "bình minh mới", sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
"Một bình minh mới cho Venezuela! Cuối cùng ông ta cũng sẽ phải đối mặt với công lý vì những tội ác của mình", ông Landau viết trên mạng xã hội X.
Venezuela tuyên bố triển khai quân đội theo lệnh ông Maduro

Một cột khói bốc lên sau một vụ nổ tại cảng ở La Guaira ngày 3-1 - Ảnh: REUTERS
Theo CBS News, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez thông báo triển khai lực lượng quân sự trên khắp đất nước. Ông kêu gọi một mặt trận kháng chiến thống nhất trước "cuộc xâm lược tồi tệ nhất" từ trước đến nay đối với Venezuela.
Ông nói rằng tất cả các lực lượng vũ trang sẽ được triển khai theo "mệnh lệnh của ông Maduro", nhưng không đề cập đến việc ông Maduro bị bắt giữ.
"Họ đã tấn công chúng ta nhưng sẽ không khuất phục được chúng ta", ông nói.
Ông kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết, đồng thời cảnh báo chống lại tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ.
Trước đó, Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công thủ đô Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira vào sáng 3-1 (giờ địa phương). Nước này cho biết Tổng thống Nicolas Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố Venezuela sẽ chống lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài.
Theo ông, cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các khu vực dân cư và Venezuela đang thu thập thông tin về thương vong.
Vụ nổ tại một sân bay ở Higuerote, Venezuela - Video: CNN
Thượng nghị sĩ Mỹ: Washington không nên can dự vào Venezuela
Theo Đài CNN, thượng nghị sĩ Brian Schatz, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cảnh báo không nên để Mỹ can dự quân sự vào Venezuela. Ông là một trong những thượng nghị sĩ đầu tiên lên tiếng phản ứng sau khi có thông tin về tình hình ở Venezuela.
Trên mạng xã hội X, ông viết rằng Mỹ "không có lợi ích quốc gia sống còn nào ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh".
"Chúng ta đáng lẽ phải học được bài học là không nên sa vào thêm một cuộc phiêu lưu nào nữa. Và ông ta thậm chí còn không buồn nói cho người dân Mỹ biết chuyện quái gì đang xảy ra", ông Schatz nói, dường như ám chỉ đến Tổng thống Trump.
Đại sứ quán Mỹ tại Bogotá, Colombia, đã phát cảnh báo cho công dân Mỹ ở Venezuela, yêu cầu họ trú ẩn tại chỗ, viện dẫn báo cáo về các vụ nổ trong và xung quanh thành phố. Mỹ đã đình chỉ hoạt động đại sứ quán ở Caracas vào năm 2019.
Nhiều phương tiện và người dân rời khỏi Fort Tiuna, Caracas - Video: CNN
Trước đó, Đài CNN đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela vào sáng sớm 3-1. Vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1h50 giờ địa phương.
Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela cho hay nhiều vụ nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira, tại khu vực bờ biển và tại Higuerote - một thành phố ven biển ở bang Miranda.
Theo Hãng tin Reuters, khu vực phía nam thành phố gần căn cứ quân sự lớn đã bị mất điện. Máy bay xuất hiện trên bầu trời.
Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận