
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores hiện chưa rõ tung tích, trong khi truyền thông thế giới đưa tin Mỹ đang bắt giữ hai người này - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CNN, rạng sáng ngày 3-1 theo giờ địa phương, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại Caracas, một số khu vực bị mất điện.
Tổng thống Trump cho biết sẽ "công bố thêm chi tiết" về chiến dịch, trong bối cảnh ông nhiều lần cảnh báo Mỹ đang chuẩn bị các hành động mới nhằm vào những mạng lưới buôn ma túy bị cáo buộc hoạt động tại Venezuela.
Nga là một trong những nước phản ứng mạnh mẽ nhất. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và lên án hành động mà Matxcơva gọi là "xâm lược vũ trang" của Mỹ nhằm vào Venezuela.
Nga khẳng định đoàn kết với người dân Venezuela và ủng hộ ban lãnh đạo nước này, đồng thời nhấn mạnh Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết tương lai mà không chịu bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài.
Matxcơva kêu gọi Mỹ ngăn chặn nguy cơ leo thang, tập trung tìm kiếm một lối thoát ngoại giao và nhấn mạnh Mỹ Latin cần tiếp tục là "khu vực hòa bình".
Iran, đồng minh chủ chốt của Caracas, cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ. Theo Press TV, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, cũng như Hiến chương Liên hợp quốc.
Tehran cảnh báo hành động quân sự nhằm vào một quốc gia thành viên Liên hợp quốc là "vi phạm nghiêm trọng hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế", với những hệ quả có thể lan rộng ra toàn bộ hệ thống quốc tế.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, trong phát biểu được cho là nhằm đáp lại lời đe dọa của ông Trump về việc sẽ đứng về phía người biểu tình Iran nếu họ bị giết hại trước đó, tuyên bố rằng quốc gia này "sẽ không khuất phục trước kẻ thù".
Trong khi đó, từ châu Âu, Tây Ban Nha kêu gọi kiềm chế và đề xuất đóng vai trò trung gian. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha thông báo Madrid sẵn sàng tham gia nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela, trong bối cảnh lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang và gây bất ổn rộng hơn trong khu vực.
Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố nước này đang quan sát các diễn biến với "mối quan ngại sâu sắc", đồng thời cho biết một nhóm xử lý khủng hoảng sẽ họp trong ngày để thảo luận thêm. Theo một văn bản do Hãng tin Reuters tiếp cận, Berlin đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tại Caracas.

Người dân Venezuela nhìn về phía thủ đô sau khi Mỹ bất ngờ phát động chiến dịch tấn công vào rạng sáng ngày 3-1 - Ảnh: REUTERS
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Rome và các cơ quan đại diện ngoại giao của Ý tại Venezuela đang theo dõi sát tình hình, đặc biệt chú trọng đến an toàn của cộng đồng người Ý tại đây.
Trên mạng xã hội X, ông Tajani nói rằng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni liên tục được cập nhật thông tin, đồng thời đơn vị xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Ý đã được kích hoạt.
Về phía Liên minh châu Âu (EU), khối này tái khẳng định quan điểm cho rằng Tổng thống Maduro "thiếu tính chính danh", song kêu gọi các bên kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế trước diễn biến căng thẳng tại Venezuela.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cho biết khối này đang theo dõi sát tình hình và nhấn mạnh mọi hành động phải tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận