
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng sắc lệnh hành pháp xếp fentanyl vào nhóm "vũ khí hủy diệt hàng loạt" được ký ban hành ngày 15-12 - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian, ngày 15-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chính thức xếp fentanyl vào nhóm "vũ khí hủy diệt hàng loạt".
"Fentanyl bất hợp pháp gần với một loại vũ khí hóa học hơn là một chất gây nghiện thông thường" - văn bản nêu rõ.
Sắc lệnh cũng yêu cầu Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ triển khai thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sản xuất và phân phối fentanyl.
Nhà Trắng tuyên bố động thái trên sẽ "kích hoạt mọi công cụ cần thiết để đối phó với các băng đảng và mạng lưới nước ngoài đang tràn ngập các cộng đồng Mỹ bằng chất độc chết người này".
Ngoài ra, chính quyền ông Trump cảnh báo fentanyl có thể bị vũ khí hóa để thực hiện "các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn" bởi những đối tượng có tổ chức.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ sắc lệnh này sẽ tạo ra những thay đổi cụ thể nào trong chính sách quốc gia.
Trước nay, khái niệm "vũ khí hủy diệt hàng loạt" thường được định nghĩa là các thiết bị phóng xạ, hóa học, sinh học hoặc những phương tiện khác có khả năng gây hại cho số lượng lớn người dân, theo Bộ An ninh nội địa Mỹ.
Theo luật Mỹ, hành vi đe dọa hoặc tìm cách sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt vốn đã là tội hình sự.
Nhận định của ông Trump rằng fentanyl có thể bị sử dụng cho các cuộc "tấn công khủng bố" quy mô lớn đã vấp phải sự hoài nghi từ nhiều chuyên gia chính sách ma túy.
Ông Jonathan Caulkins, giáo sư Đại học Carnegie Mellon, cho rằng hiện không có bằng chứng cho thấy các tổ chức khủng bố hay quân đội sử dụng fentanyl như một loại vũ khí.
Theo Guardian, fentanyl - một loại ma túy cực độc - là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc thuốc tại Mỹ.
Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền nghi liên quan đến ma túy ở khu vực Caribê và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng những tàu thuyền của các băng đảng hoạt động ở Caribê thường vận chuyển cocaine, chứ không phải fentanyl.
Dù vậy, ông Trump vẫn tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công trên bộ tại Venezuela, Colombia và Mexico để đối phó với nạn buôn lậu ma túy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận