Tag: fentanyl

Cái chết của ca sĩ từng đoạt giải Grammy và mối đe dọa mang tên fentanyl

Fentanyl - một loại opioid tổng hợp hiệu lực cao, thường được sử dụng để giảm đau - đã bị đổ lỗi cho loạt ca tử vong do quá liều ở Mỹ.

Mỹ trừng phạt công ty thuốc Trung Quốc, Bắc Kinh đáp: 'Không mang tính xây dựng'

TTO - Bắc Kinh chỉ trích mạnh mẽ Washington sau khi Mỹ trừng phạt một số công ty sản xuất thuốc giảm đau Trung Quốc. Năm ngoái, 100.000 người Mỹ thiệt mạng do lạm dụng thuốc, chủ yếu là do sử dụng thuốc giảm đau.

Lần đầu tiên Trung Quốc cho Mỹ cùng ngồi tòa xử tử hình kẻ buôn fentanyl

TTO - Phiên xử tại tỉnh Hà Bắc hết sức đặc biệt với sự có mặt của các quan chức thực thi pháp luật Mỹ bên cạnh các đồng nghiệp Trung Quốc và được phát trực tiếp ra bên ngoài.

Trung Quốc nói chỉ hợp tác 'có giới hạn' với Mỹ việc chặn buôn lậu fentanyl

TTO - Trung Quốc tuyên bố hợp tác ngăn buôn lậu chất fentanyl với Mỹ chỉ 'ở mức giới hạn', sau khi bị tố không đủ nỗ lực trong việc hỗ trợ Washington giải quyết khủng hoảng thuốc giảm đau.

Tổng thống Trump: Trung Quốc 'xỏ mũi' Mỹ như với con nít

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận rằng Trung Quốc đã "bóc lột hàng tỉ đôla" của Mỹ như "lấy tiền của con nít", tố cả chính quyền các đời tổng thống trước đều bị lừa.

Trung Quốc nghe lời Mỹ kiểm soát Fentanyl

TTO - Từ ngày 1-5, Trung Quốc sẽ đưa thuốc giảm đau Fentanyl vào danh mục chất bị kiểm soát theo đề nghị của Mỹ, nhằm đối phó với trận đại dịch ma túy đang hoành hành.

Ma túy từ Trung Quốc vào Mỹ bằng đường bưu điện

TTO - Theo một báo cáo gửi Quốc hội Mỹ được công bố vào ngày 24-1, các vụ vận chuyển bất hợp pháp thuốc tiền mê, an thần fentanyl nhóm opioid (có nguồn gốc thuốc phiện) có khả năng gây nghiện đã tràn vào Mỹ bằng đường bưu điện từ Trung Quốc

Bão 'ma túy đá Trung Quốc' đang giết hàng ngàn người Mỹ

TTO - Tình trạng lạm dụng "hàng đá" có chứa fentanyl đã trở thành vấn nạn quốc gia ở Mỹ, đến nỗi báo cáo mới đây của Nhà Trắng phải nhận định: "Sự kiện 11-9 đang xảy ra mỗi 3 tuần ở nước Mỹ".

​Tổng thống Philippines thừa nhận dùng thuốc giảm đau cực mạnh

TTO - Việc ông Rodrigo Duterte thừa nhận dùng loại thuốc giảm đau cực mạnh làm dấy lên dư luận lo ngại về sức khỏe của ông, có thượng nghị sĩ còn nói ông cũng "nghiện". 

Hiểm họa từ ngành công nghiệp thuốc giả

TTCT - Tử vong liên tiếp ở Mỹ vì dùng fentanyl, một loại thuốc giảm đau gây nghiện “mạnh hơn heroin 50 lần”, chủ yếu được nhập lậu vào từ Mexico, nơi các băng đảng chế tạo với nguyên liệu rẻ tiền hoặc mua trực tiếp từ Trung Quốc, đã hé lộ cả một ngành công nghiệp sản xuất các loại thuốc giả và độc hại khổng lồ.