18/11/2025 15:00 GMT+7

Ông Trump nói sẵn sàng chấp nhận tấn công Mexico để chống buôn ma túy

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-11 tuyên bố sẵn sàng cho phép tấn công quân sự vào Mexico để chống buôn ma túy, đánh dấu nguy cơ leo thang lớn trong chiến dịch trấn áp các băng đảng xuyên biên giới.

Mexico - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục hôm 17-11 (theo giờ địa phương), khi được hỏi liệu ông có cân nhắc tấn công Mexico hoặc điều binh sĩ, nhân viên tình báo Mỹ vào nước này hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói điều đó “hoàn toàn ổn với tôi”.

“Tôi có tấn công Mexico để ngăn ma túy không? Với tôi thì được, làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn ma túy. Ở Mexico City có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng”, ông nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có chỉ tiến hành tấn công nếu được sự cho phép của Mexico hay không, “ông chủ Nhà Trắng” từ chối trả lời trực tiếp, nói rằng ông “không trả lời câu hỏi đó” nhưng khẳng định hai nước vẫn đang liên lạc và Mexico “biết rõ lập trường của tôi”.

Ông nhấn mạnh Mỹ nắm được “mọi tuyến đường, mọi địa chỉ của từng trùm ma túy” và gọi tình trạng buôn bán ma túy là “một cuộc chiến giết chết người dân Mỹ”.

Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Washington D.C. chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Trump. Trước đó, Đài NBC News dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu lập kế hoạch chiến dịch mới nhằm đưa binh sĩ và sĩ quan tình báo Mỹ vào Mexico để triệt phá các băng đảng ma túy.

Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhiều lần khẳng định Mỹ không thể tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Mexico nếu không có sự đồng ý của Mexico.

Trong cuộc trao đổi, ông Trump cũng bất ngờ chuyển sang nói về Colombia và tuyên bố ông “tự hào nếu được phá hủy các nhà máy sản xuất cocaine” tại quốc gia này. Hiện Bộ Ngoại giao Colombia chưa phản hồi về bình luận này.

Trong thời gian qua, chính quyền ông Trump đã tiến hành gần 20 cuộc tấn công vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở khu vực Caribê và gần Venezuela, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có công dân Colombia.

Các cuộc tấn công dẫn đến phản ứng gay gắt từ Tổng thống Colombia theo đường lối cánh tả Gustavo Petro và gây ra rạn nứt ngoại giao giữa Washington và Bogotá. Ông Trump thậm chí gọi ông Petro là “kẻ cầm đầu ma túy” và Mỹ đã áp lệnh trừng phạt ông.

Ông Trump còn cho biết ông đang cân nhắc đàm phán với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, trong bối cảnh Washington tăng áp lực lên Caracas, bao gồm việc liệt kê Cartel de los Soles - tổ chức mà Mỹ cáo buộc do ông Maduro điều hành - vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Khi được hỏi liệu ông có loại trừ khả năng đưa quân Mỹ đến Venezuela hay không, ông Trump trả lời cho biết ông không loại trừ điều gì cả.

“Chúng ta phải giải quyết Venezuela”, ông nói.

Ông Trump nói sẵn sàng chấp nhận tấn công Mexico để chống buôn ma túy - Ảnh 2.EU, Mexico chật vật trước thuế mới của ông Trump

Tuyên bố áp thuế 30% đối với hàng hóa từ EU và Mexico của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là 'tin buồn' đối với cả EU và Mexico, buộc họ phải chạy nước rút để xoay chuyển tình thế trước 1-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất