20/09/2019 23:23 GMT+7

Ông Trump thông báo áp trừng phạt 'cao nhất' lên Iran

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Trump công bố lệnh cấm vận mới nhằm vào Ngân hàng trung ương Iran. Ông gọi đây là loạt trừng phạt 'cao nhất' mà Mỹ từng áp lên một nước khác.

Ông Trump thông báo áp trừng phạt cao nhất lên Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Úc Scott Morrison ở Nhà Trắng ngày 20-9 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi vừa áp trừng phạt lên Ngân hàng trung ương Iran (CBI). Đây là loạt trừng phạt cao nhất từng áp lên một nước khác" - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trước báo giới ở Nhà Trắng ngày 20-9, khi ông tiếp Thủ tướng Úc Scott Morrison.

Lệnh trừng phạt cũng được áp lên Quỹ phát triển quốc gia Iran (vốn có Tổng thống Iran Hassan Rouhani nằm trong ban quản trị) và Etemad Tejarate Pars - một công ty mà theo Bộ Tài chính Mỹ đã gửi tiền ra nước ngoài thay mặt Bộ Quốc phòng Iran.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump đã công bố ý định áp các biện pháp trừng phạt đáng kể lên Iran để phản ứng với vụ tấn công nhằm vào 2 nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia mà theo Washington là có sự nhúng tay của Tehran. Ông cũng chỉ thị Bộ Tài chính Mỹ hành động.

Trong tuyên bố ngày 20-9, Tổng thống Trump không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về các biện pháp trừng phạt trên, theo Hãng tin Reuters.

Khi được hỏi về khả năng đưa ra phản ứng quân sự nhằm vào Iran, Tổng thống Trump cho biết Mỹ luôn sẵn sàng cho kịch bản này và một cuộc tấn công quân sự vốn khả dĩ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng Ngân hàng trung ương Iran là "nguồn quỹ cuối cùng" của Tehran. Ông nói: "Rất lớn! Giờ chúng tôi đã cắt đứt mọi nguồn quỹ chảy tới Iran".

Giải thích về lệnh cấm vận mới, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ áp trừng phạt lên Ngân hàng trung ương Iran không chỉ vì các hoạt động liên quan tới chương trình hạt nhân Iran mà còn vì "chủ nghĩa khủng bố".

Theo Hãng tin AFP, việc gắn mác Iran như vậy sẽ khó mà được dỡ bỏ, thậm chí nếu ông Trump để thua một ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và người này muốn nới lỏng trừng phạt Iran.

"Vụ tấn công rành rành do Iran thực hiện nhằm vào Saudi Arabia là không thể chấp nhận được. Hành động của Bộ Tài chính Mỹ sẽ nhắm tới một cơ chế tài trợ thiết yếu mà Iran sử dụng để hỗ trợ mạng lưới khủng bố của họ, bao gồm lực lượng Qods, Hezbollah và các phiến quân khác đang trải rộng sự kinh hoàng và gây mất ổn định khu vực" - Bộ trưởng Steven Mnuchin nhấn mạnh.

Bộ Tài chính Mỹ nói rằng Ngân hàng trung ương Iran đã cung cấp "hàng tỉ USD" cho Qods và Hezbollah - 2 lực lượng trước đây đã bị Mỹ gắn mác là khủng bố. 

Qods được cho là đã tiến hành các hoạt động trên phạm vi quốc tế cho Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi Hezbollah là đối tác thân cận nhất của Iran trong khu vực.

Theo Đài CNBC, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran - trong đó phần nhiều đã được nới lỏng sau thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 mà chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đạt được cùng các cường quốc khác - đã trở lại như cũ sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm ngoái. Kể từ đó, Mỹ tăng cường cấm vận mạnh tay với Iran.

Phía Iran một mực bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào tới các vụ tấn công nhằm vào 2 nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hôm 14-9. Tuy nhiên, Mỹ và Saudi Arabia nói rằng Iran đứng sau vụ việc này. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tuần này cũng trưng ra các mảnh vỡ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) chứng minh Iran "bảo trợ" vụ tấn công.

Iran nhắc nhở: Mỹ đang bị đồng minh xỏ mũi, lôi vào chiến tranh Iran nhắc nhở: Mỹ đang bị đồng minh xỏ mũi, lôi vào chiến tranh

TTO - Ngoại trưởng Iran cho rằng chính những nước đồng minh của Mỹ mới đang muốn đẩy Mỹ vào một cuộc chiến với Iran và ‘đánh đến lính Mỹ cuối cùng’.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên