16/04/2026 13:39 GMT+7

Ông Trump nói lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ đối thoại sau 34 năm, nhưng Lebanon bác bỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ có cuộc đối thoại ngày 17-4, trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên Lebanon đã bác bỏ thông tin này.

đối thoại - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ làng El Qlaile, Lebanon sau cuộc không kích của Israel ngày 15-4 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nỗ lực "tạo ra một khoảng đệm an toàn" giữa Israel và Lebanon.

"Đã rất lâu rồi hai nhà lãnh đạo không trao đổi với nhau, khoảng 34 năm. Nhưng ngày mai điều đó sẽ diễn ra. Thật tuyệt vời!", ông Trump viết.

Đài Fox News cho hay tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về khả năng sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah trong vài ngày tới.

Tuy nhiên Tổng thống Trump chưa nêu thành phần tham gia cuộc trao đổi sắp tới, cũng như nội dung cụ thể của chương trình nghị sự.

Trước đó hai ngày, các quan chức cấp cao của Israel và Lebanon cũng đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Washington kể từ năm 1993.

Theo tờ Financial Times, giới chức Lebanon kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể sớm được công bố, thậm chí có hiệu lực ngay trong tuần này, sau khi các chiến dịch quân sự của Israel tại Bint Jbeil kết thúc.

Ngày 15-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là bảo đảm "giải tán" Hezbollah trong các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với Lebanon sau nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, theo cập nhật của Hãng tin AFP, một nguồn tin cho biết Lebanon khẳng định "không hề hay biết" về bất kỳ cuộc gặp nào với Israel trong thời gian tới. 

"Chúng tôi không nắm được bất kỳ kế hoạch liên lạc sắp tới nào với phía Israel, cũng chưa nhận được thông báo chính thức qua các kênh ngoại giao", nguồn tin cho hay.

Căng thẳng giữa Israel và Lebanon leo thang từ ngày 2-3, khi Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn - tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, kéo Lebanon vào vòng xoáy xung đột khu vực.

Kể từ đó, các đợt không kích của Israel đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời ở Lebanon, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn hơn tại Trung Đông.

Ông Trump: Lãnh đạo Israel và Lebanon sắp gặp nhau - Ảnh 2.Israel tuyên bố sẵn sàng hòa bình với Lebanon, nhưng Hezbollah là 'nút thắt'

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố nước này sẵn sàng tiến tới hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Lebanon, song nhấn mạnh lực lượng Hezbollah vẫn là trở ngại chính khiến xung đột chưa thể chấm dứt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lebanon Hezbollah Israel Iran

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất