
Các nước châu Á và châu Âu đẩy mạnh nhập khẩu dầu Mỹ khi nguồn cung tại Trung Đông bị siết chặt - Ảnh: REUTERS
Theo báo Financial Times, lượng dầu xuất khẩu của Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong tuần qua khi các nhà thu mua từ châu Á và châu Âu đổ xô tìm nguồn thay thế cho nguồn cung Trung Đông bị gián đoạn bởi xung đột tại Iran.
Dữ liệu do Chính phủ Mỹ công bố ngày 15-4 cho thấy xuất khẩu dầu thô của nước này đạt 5,2 triệu thùng/ngày, tăng hơn 1 triệu thùng so với tuần trước. Mỹ cũng xuất khẩu khoảng 7,5 triệu thùng sản phẩm tinh chế, gồm xăng và dầu nhiên liệu.
Việc xuất khẩu tăng mạnh trong khi nhập khẩu giảm sâu đã kéo lượng dầu dự trữ đi xuống, trái với dự báo tăng trước đó của nhiều nhà phân tích.
Diễn biến này khiến giá dầu tại Mỹ đảo chiều sau đà giảm ngày 14-4, tăng khoảng 1% lên 92,12 USD/thùng.
Đợt bùng nổ xuất khẩu tiếp tục phản ánh tình trạng khan hiếm nghiêm trọng của nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Cạnh tranh mua dầu Mỹ từ các đối tác nước ngoài có thể đẩy giá nội địa tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát vốn đã căng thẳng do xung đột tại Iran.
Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ xuất khẩu của Mỹ cùng với việc nguồn cung Trung Đông bị gián đoạn, đặc biệt do phong tỏa eo biển Hormuz, có thể khiến giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tiếp tục leo thang.
Điều này làm gia tăng áp lực chính trị lên chính quyền Tổng thống Trump, buộc họ cân nhắc khả năng hạn chế xuất khẩu.
Ông Edward Hayden-Briffett, nhà phân tích tại The Officials (thuộc Tập đoàn tài chính Onyx Capital Group), nhận định: "Châu Á và châu Âu đang tìm cách thay thế nguồn cung Trung Đông, và dầu Mỹ là lựa chọn hiển nhiên".
"Nhiều tàu chở dầu đã được lên lịch nhận hàng từ vùng Vịnh trong những tuần tới, vì vậy xuất khẩu có thể duy trì ở mức cao thêm một thời gian", ông nói.
Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại nước này đã tăng khoảng 1 USD lên 4,10 USD/gallon kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28-2. Giá dầu diesel hiện ở mức 5,63 USD, tiệm cận đỉnh lịch sử 5,81 USD.
Công ty chuyên nghiên cứu thị trường năng lượng Rapidan Energy Group cho rằng khả năng Mỹ áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu và sản phẩm tinh chế sẽ gia tăng nếu giá dầu leo lên ngưỡng 150 USD/thùng.
Công ty này lưu ý rằng dù chính quyền vẫn trấn an giới công nghiệp rằng sẽ không hạn chế xuất khẩu, kịch bản này vẫn có thể được xem xét nghiêm túc nếu lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đổ vỡ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận