
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến dự cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo ngày 15-4 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Bloomberg, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã công bố gói hỗ trợ nói trên sau khi nước này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng vào chiều 15-4.
Chính phủ Nhật Bản nói rằng họ hỗ trợ tài chính 10 tỉ USD cho các quốc gia tại Đông Nam Á để giúp các nước này bảo đảm nguồn cung dầu thô trong lúc giá tăng, nhằm bảo đảm các sản phẩm từ dầu mỏ được sản xuất tại các nước trong khu vực tiếp tục được vận chuyển đến Nhật Bản.
Khoản hỗ trợ này chủ yếu sẽ được cung cấp dưới hình thức các khoản vay, theo Hãng tin Kyodo News.
Chia sẻ tại cuộc họp báo cùng ngày, bà Takaichi giải thích rằng Nhật Bản phụ thuộc vào các quốc gia châu Á để bảo đảm nguồn cung vật tư y tế như găng tay phẫu thuật và các thiết bị sử dụng cho bệnh nhân chạy thận.
"Nhật Bản có mối liên kết chặt chẽ với các quốc gia châu Á khác thông qua chuỗi cung ứng và nhiều hình thức khác. Tình trạng thiếu nhiên liệu và gián đoạn chuỗi cung ứng tại châu Á sẽ cản trở việc nhập khẩu các vật tư y tế từ khu vực sang Nhật Bản, từ đó gây tác động tiêu cực đáng kể đến kinh tế và xã hội Nhật Bản" - bà Takaichi phát biểu trước báo giới.
Bà cho biết quy mô hỗ trợ tài chính này tương đương tới 1,2 tỉ thùng dầu, xấp xỉ lượng dầu thô mà các nước ASEAN nhập khẩu trong khoảng một năm.
Theo bà Takaichi, trong số các nhà lãnh đạo khu vực tham dự hội nghị nói trên có Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng.
Tại hội nghị, Thủ tướng Takaichi cho biết bà đã công bố sáng kiến hợp tác mang tên Power Asia nhằm củng cố chuỗi cung ứng năng lượng. Sáng kiến này hướng tới việc cung cấp tài chính cho các biện pháp khẩn cấp, bao gồm mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, cũng như duy trì chuỗi cung ứng. Sáng kiến này cũng nhằm mở rộng dự trữ dầu thô và đa dạng hóa các nguồn năng lượng.
Các quốc gia Đông Nam Á trước đây đã đề nghị Nhật Bản cũng như Hàn Quốc hỗ trợ về nguồn cung dầu thô. Nhật Bản đã sử dụng kho dự trữ chiến lược của mình theo hai đợt kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông cuối tháng 2, nhưng cho biết lượng dự trữ này dành cho các nhà lọc dầu trong nước, không phải cho các quốc gia khác.
Trước mắt Nhật Bản chưa đối mặt với tình trạng thiếu hụt dầu mỏ. Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết nước này có thể bảo đảm đủ nguồn cung dầu thô cho năm nay bằng cách tìm nguồn thay thế cho eo biển Hormuz, đồng thời sử dụng lượng dầu dự trữ đáng kể của mình.
"Sáng kiến hợp tác mới được công bố lần này không bao gồm việc chuyển giao nguồn dự trữ dầu thô chiến lược của Nhật Bản và hoàn toàn sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cung - cầu trong nước" - bà Takaichi lưu ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận