
Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm cùng người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto ngày 13-4 - Ảnh: AFP
Theo Hãng thông tấn RIA Novosti, ngày 13-4 (giờ địa phương), Nga vừa nhận được đề nghị từ phía Indonesia về việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev cho biết Matxcơva và Jakarta cũng đang xúc tiến đàm phán một hợp đồng dài hạn về cung cấp tài nguyên năng lượng giữa hai nước.
Thông tin này được công bố ít ngày sau khi Điện Kremlin thông báo nhận được rất nhiều đề nghị mua năng lượng Nga từ nhiều quốc gia khác nhau, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột quân sự tại Iran.
Những gián đoạn trong chuỗi vận chuyển dầu từ Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng vọt - một lợi thế đáng kể cho Nga khi các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc chiến Ukraine vẫn đang gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này.
Cũng trong ngày 14-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Matxcơva với người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto, hiện đang có chuyến thăm làm việc tại Nga.
Trước thềm chuyến đi, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến khả năng Jakarta mua dầu của Nga.
Áp lực năng lượng đang đè nặng lên Indonesia. Khoảng 20-25% lượng dầu thô nhập khẩu của nước này đến từ Trung Đông, và chính phủ cho biết đang tăng cường nhập từ các nguồn thay thế.
Theo AFP, hồi tháng 3, chính quyền Tổng thống Prabowo thông báo áp dụng chính sách phân phối xăng dầu và yêu cầu công chức làm việc từ xa mỗi thứ 6 hằng tuần nhằm tiết kiệm năng lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận