14/04/2026 22:09 GMT+7

Israel tuyên bố sẵn sàng hòa bình với Lebanon, nhưng Hezbollah là 'nút thắt'

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố nước này sẵn sàng tiến tới hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Lebanon, song nhấn mạnh lực lượng Hezbollah vẫn là trở ngại chính khiến xung đột chưa thể chấm dứt.

Hezbollah - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 14-4, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Gideon Saar cho biết Israel "muốn đạt được hòa bình và bình thường hóa với Lebanon", trước thềm cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra tại Washington, Mỹ vào cùng ngày.

"Chúng tôi muốn đạt được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Nhà nước Lebanon. Israel và Lebanon không có bất kỳ tranh chấp lớn nào. Vấn đề nằm ở Hezbollah", ông Saar phát biểu.

"Vấn đề đối với an ninh của Israel cũng là vấn đề đối với chủ quyền của Lebanon. Đó là Hezbollah. Vấn đề này cần được giải quyết để có thể chuyển sang một giai đoạn khác", ông tiếp tục.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Israel được đưa ra trước cuộc gặp giữa quan chức hai nước tại Washington - cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ năm 1993. Cuộc họp dự kiến do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio làm trung gian, với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và người đồng cấp Lebanon Nada Hamadeh Moawad.

Tuy nhiên, khác biệt lập trường giữa hai bên vẫn rất rõ rệt. Giới chức Lebanon cho biết phái đoàn nước này chỉ có thẩm quyền thảo luận về một lệnh ngừng bắn, trong khi Israel khẳng định sẽ không đưa nội dung này vào bàn đàm phán, mà tập trung vào yêu cầu giải giáp Hezbollah, theo Hãng tin Reuters.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, từ đó mở đường cho các cuộc đàm phán toàn diện giữa hai quốc gia.

Do đó, triển vọng đạt được đột phá trong cuộc gặp tới đây được đánh giá là khá hạn chế. Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã kêu gọi hủy bỏ cuộc đàm phán ngay từ trước khi bắt đầu, cho rằng nỗ lực này là "vô ích" và tái khẳng định lập trường phản đối đối thoại trực tiếp với Israel.

Hiện Lebanon bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khu vực sau khi Hezbollah tiến hành tấn công Israel hôm 2-3, dẫn đến các chiến dịch quân sự đáp trả quy mô lớn từ phía Tel Aviv, bao gồm cả tấn công trên bộ và không kích.

Một trong những đợt không kích nghiêm trọng nhất nhằm vào thủ đô Beirut hôm 8-4 đã khiến thương vong gia tăng mạnh. Tổng cộng, giao tranh đã khiến hơn 2.000 người tại Lebanon thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Dù chưa tiến hành thêm các cuộc không kích lớn vào Beirut kể từ tuần trước, Israel vẫn bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn từ phía Lebanon, đồng thời duy trì yêu cầu giải giáp Hezbollah như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ tiến trình hòa bình nào.

Israel tuyên bố sẵn sàng hòa bình với Lebanon, nhưng Hezbollah là 'nút thắt' - Ảnh 3.Israel tấn công hơn 100 mục tiêu ở Lebanon, hơn 250 người chết, đe dọa thủ lĩnh Hezbollah

Đòn tấn công của Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm cuộc xung đột giữa quốc gia Trung Đông và Hezbollah.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất