
Tàu sân bay USS George H.W. Bush di chuyển trên Đại Tây Dương vào tháng 10-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo các nguồn tin được tờ Washington Post đăng tải, các lực lượng Mỹ sẽ được triển khai bao gồm khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng nhiều tàu chiến hộ tống.
Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng sẽ điều thêm khoảng 4.200 binh sĩ khác thuộc Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer và Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11.
Đợt binh sĩ mới dự kiến đến Trung Đông vào cuối tháng 4 và gia nhập với khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang tham gia chiến dịch đối phó với Iran trong khu vực.
Nhóm binh sĩ mới sẽ phối hợp với các tàu chiến đang có mặt tại Trung Đông vào đúng thời điểm lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần Mỹ - Iran dự kiến hết hạn vào ngày 22-4.
Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cân nhắc khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích hoặc chiến dịch trên bộ, nếu lệnh ngừng bắn mong manh với Iran không được duy trì.
Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ James Foggo nhận định việc bổ sung thêm tàu chiến Mỹ sẽ gia tăng áp lực lên Iran và đưa cho Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Brad Cooper thêm nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại.
“Bạn càng có nhiều công cụ trong tay, bạn càng có nhiều lựa chọn”, ông Foggo bày tỏ quan điểm, đồng thời nhấn mạnh việc điều thêm quân là hình thức “dự phòng trong trường hợp tình hình tiến triển xấu đi”.
Cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ Mick Mulroy lại cho rằng việc duy trì lệnh phong tỏa đã khó, nhưng việc triển khai một chiến dịch trên bộ sẽ còn rủi ro hơn nhiều với “khả năng thương vong là rất cao”.
Ngoài ra, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa có thể đang theo dõi thêm các tàu bị nghi hỗ trợ cho chính quyền Iran.
Hiện Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận