25/08/2019 14:47 GMT+7

Ông Trump không quan tâm phản ứng thị trường khi đánh thuế Trung Quốc

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không quan tâm tới phản ứng của thị trường đối với loạt thuế quan nhắm vào Trung Quốc.

Ông Trump không quan tâm phản ứng thị trường khi đánh thuế Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện bên lề G7 ở Pháp ngày 25-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump bắt đầu ngày làm việc cùng lãnh đạo nhóm các nền kinh tế G7 tại Biarritz, Pháp, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là tâm điểm.

Giới quan sát cho rằng các nước còn lại của nhóm G7 đều muốn căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt, đặc biệt sau khi chứng kiến ông Trump tuyên bố tăng mức thuế nhập khẩu đánh vào 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ 25% lên 30%.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông "không quan tâm" tới phản ứng của thị trường khi đưa ra quyết định được xem là "chiến tới cùng" với Trung Quốc nêu trên, theo Hãng tin Reuters ngày 25-8.

Tuyên bố "không quan tâm" này hẳn nhiên không tích cực cho mong muốn từ các nước khác trong G7, đặc biệt trong bối cảnh bản thân những đồng minh của Mỹ trong Liên minh châu Âu (EU) cũng đối diện những bất đồng nội bộ và cả chuyện Anh rời EU.

Tuy vậy, ông Trump lại cảm thấy sự kiện G7 năm nay diễn ra tốt đẹp và tích cực, ít nhất nhìn từ phía Mỹ.

Ngay trước khi bước vào cuộc gặp song phương với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 25-8, ông Trump đã khẳng định mình hòa hợp với các đồng minh phương Tây ở G7, chứ không phải "có những bất hòa" như đồn đoán.

Ông Trump không quan tâm phản ứng thị trường khi đánh thuế Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc gặp song phương Mỹ - Anh ở G7 - Ảnh: REUTERS

"Trước khi tới Pháp, những tin tức giả mạo nói rằng quan hệ giữa Mỹ và 6 nước còn lại rất căng thẳng, và rằng hai ngày họp sẽ là thảm họa.

Vâng, chúng tôi có các buổi họp rất tốt, các lãnh đạo rất hòa hợp với nhau, và đất nước của chúng tôi xét về mặt kinh tế đang thể hiện tuyệt vời", ông Trump viết trên Twitter trước lúc gặp ông Johnson.

Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm tại G7 năm nay là những thảo luận về thỏa thuận thương mại song phương của Mỹ với đồng minh.

Vừa qua, ông Trump đã dành lời lẽ tích cực để nói về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản và Anh. Trong khi khẳng định "sẽ có một thỏa thuận thương mại lớn" với Anh, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho hay đang "tiến rất gần tới một thỏa thuận thương mại lớn với Nhật".

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên