
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Đàm phán "chia đất"?
"Họ đang giao tranh với nhau. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn ở nhiều khu vực, và cho đến nay thì mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp", tờ Hill dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 21-3.
Ông nói tiếp: "Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Sau đó sẽ có một hợp đồng, và hợp đồng này đang được đàm phán, liên quan việc chia đất. Nó đang được đàm phán ngay lúc này".
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ với Nga và với Ukraine, dự kiến diễn ra ngày 24-3 ở Saudi Arabia.
Nga đã đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Vào năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập thêm 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine.
Sau 3 năm xung đột, Nga được ước tính hiện đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối công nhận sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine trong bất kỳ cuộc hòa đàm nào, nhấn mạnh đó là "lằn ranh đỏ" mà Kiev sẽ không bước qua.
Đầu tuần này, trang tin Semafor đưa tin chính quyền ông Trump đang cân nhắc việc công nhận Crimea là của Nga để chấm dứt xung đột. Washington chưa xác nhận thông tin này.
Theo trang Kyiv Independent, ông Trump cũng né tránh câu hỏi về việc liệu có áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn hay không.
Đề xuất của ông Trump
Chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn một phần giữa Nga và Ukraine, tập trung vào các hạ tầng năng lượng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ với lệnh ngừng bắn giới hạn vào các mục tiêu năng lượng, nhưng từ chối đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ, trong khi Ukraine tán thành với đề xuất này.
Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ hôm 18-3 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nêu đề xuất Mỹ nắm quyền sở hữu một số nhà máy điện của Ukraine như một biện pháp bảo vệ dài hạn.
"Việc Mỹ sở hữu các nhà máy này sẽ là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Ông ấy (Tổng thống Trump) nói rằng Mỹ có thể đóng vai trò hữu ích khi vận hành các nhà máy nhờ chuyên môn về năng lượng và tiện ích", Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố chung, sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine.
Ông Zelensky không nhắc đến đề xuất Mỹ kiểm soát nhà máy điện của nước này, nhưng khẳng định tiếp tục hợp tác với Washington và ủng hộ lệnh ngừng bắn một phần.
Theo Hill, mong muốn của ông Trump trong việc kiểm soát một số nhà máy điện của Ukraine có liên quan thỏa thuận khoáng sản giữa Washington và Kiev. Hai bên đã không thể ký kết thỏa thuận này do cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky ở Nhà Trắng hồi cuối tháng 2.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Brian Hughes nói với tờ Hill hôm 21-3: "Khi hòa bình được thiết lập, Tổng thống (Trump) muốn Ukraine và Mỹ xây dựng một quan hệ đối tác giúp cả hai nền kinh tế phát triển và mang lại sự ổn định cho châu Âu. Công nghệ và đổi mới của Mỹ có thể giúp đạt được điều đó".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận