Ông Trump áp thuế các sản phẩm từ polysilicon

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế và giá sàn nhập khẩu đối với các sản phẩm từ polysilicon nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng sức cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực chip và năng lượng.

Ông Trump tung biện pháp thương mại mới để cạnh tranh Trung Quốc về chip và năng lượng mặt trời - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm sắc lệnh hành pháp vừa ký về điều chỉnh nhập khẩu các sản phẩm từ polysilicon tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 6-8 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, Nhà Trắng ngày 6-8 công bố sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962, áp dụng mức giá nhập khẩu tối thiểu cùng thuế 15% đối với các sản phẩm làm từ polysilicon.

Polysilicon là dạng silicon có độ tinh khiết rất cao, là nguyên liệu đầu vào của ngành bán dẫn và pin mặt trời. 

Từ nguyên liệu này, các nhà sản xuất tạo ra wafer silicon, tế bào quang điện và tấm pin mặt trời.

Nhà Trắng cho biết động thái trên nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng chip và năng lượng mặt trời trong nước, phục vụ mục tiêu cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng.

Sắc lệnh nêu kế hoạch này sẽ giúp duy trì khả năng cạnh tranh của hoạt động sản xuất polysilicon và các sản phẩm từ polysilicon tại Mỹ, đáp ứng các yêu cầu về kinh tế và an ninh quốc gia.

Trong nhiều năm qua, các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ cáo buộc đối thủ Trung Quốc bán phá giá, nhận trợ cấp chính phủ và né thuế bằng cách chuyển sản xuất sang nước thứ ba.

Hiện Mỹ có hai nhà máy sản xuất polysilicon gồm Hemlock Semiconductor tại bang Michigan và Wacker Chemie của Đức tại bang Tennessee..

Người phát ngôn Corning, một trong các chủ sở hữu của Hemlock Semiconductor nhận định rằng quyết định mới sẽ khuyến khích tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất tại Mỹ và tăng khả năng cạnh tranh dài hạn. Trong khi đó, Wacker Chemie thông tin đang xem xét các biện pháp mới để đánh giá đầy đủ tác động.

Ngành sản xuất chip của Mỹ hưởng lợi từ quy mô của ngành năng lượng mặt trời. Nhu cầu polysilicon rất lớn để sản xuất pin mặt trời giúp duy trì hoạt động của các nhà máy sản xuất nguyên liệu này, qua đó cũng bảo đảm nguồn cung polysilicon cho ngành bán dẫn.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, ngành chip hiện chỉ chiếm khoảng 2,4% nhu cầu sử dụng polysilicon toàn cầu.

Các công ty có nhà máy tại Mỹ như T1 Energy, First Solar và Qcells đều hoan nghênh quyết định của ông Trump. T1 Energy cho biết công ty đang đầu tư 510 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất tế bào quang điện tại Texas.

Các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 4-12, với giá nhập khẩu tối thiểu từ 21 USD/kg đối với polysilicon đến 100 USD/kg đối với thỏi và wafer silicon, cùng mức 0,22 USD/W cho tế bào quang điện và 0,38 USD/W cho mô đun pin mặt trời.

Sắc lệnh cũng trao quyền cho Bộ Thương mại Mỹ xây dựng chương trình khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất polysilicon và các sản phẩm phái sinh từ polysilicon trong nước.

Ông Trump tung biện pháp thương mại mới để cạnh tranh Trung Quốc về chip và năng lượng mặt trời - Ảnh 3.Ông Trump ký sắc lệnh chặn ý định 'du lịch sinh con lấy quốc tịch Mỹ'

Ngày 6-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt chính sách quyền công dân theo nơi sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất