12/04/2023 20:19 GMT+7

Ông Tập yêu cầu quân đội Trung Quốc rèn giũa 'chiến đấu thực tế'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc “tăng cường huấn luyện quân sự hướng tới chiến đấu thực tế”, giữa lúc tình hình Đài Loan căng thẳng.

Ông Tập yêu cầu quân đội Trung Quốc rèn giũa chiến đấu thực tế - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-4, Tân Hoa xã thông tin về việc ông Tập thị sát lực lượng hải quân của Bộ tư lệnh Chiến khu Nam Bộ, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Chủ tịch Trung Quốc, kiêm chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh việc tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tăng tốc trong quá trình chuyển đổi nhằm thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang trên mọi mặt trận.

Theo Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, ông Tập cũng nhắc rằng quân đội phải "kiên quyết bảo vệ lợi ích hàng hải và toàn vẹn lãnh thổ, cố gắng bảo vệ sự ổn định tổng thể".

Thông điệp của ông Tập đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận quanh Đài Loan.

Cuộc tập trận được cho mô phỏng tấn công Đài Loan, đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có chuyến "quá cảnh" đến Mỹ.

Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh và phản đối các cuộc tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo Đài Bắc với các nước khác, đặc biệt Mỹ. 

Chính quyền đại lục nhiều lần khẳng định không chấp nhận Đài Loan cấu kết với "thế lực ngoại bang" và đòi độc lập.

Cùng ngày, Đài Loan cũng nói Trung Quốc sẽ thiết lập vùng cấm bay phía bắc hòn đảo này. Phía Đài Loan nói vùng cấm bay sẽ bắt đầu từ 9h30 đến 9h57 sáng chủ nhật 16-4, liên quan tới "các hoạt động không gian".

Theo cơ quan giao thông Đài Loan, vùng cấm bay trên có vẻ không liên quan gì tới cuộc tập trận của Trung Quốc gần đây.

Tuy nhiên phía Đài Loan phản đối hành động này, thông báo với Trung Quốc rằng "việc chỉ định vô lý trên sẽ mang tới rủi ro lớn và không cần thiết cho các chuyến bay trong khu vực, cũng như tổn hại quyền và lợi ích của ngành hàng không quốc tế".

Quân đội Đài Loan cũng khẳng định vùng cấm bay trên nằm trong vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Đài Loan tuyên bố.

Tin tức thế giới 10-4: Trung Quốc mô phỏng tấn công tàu Mỹ gần Đài Loan?Tin tức thế giới 10-4: Trung Quốc mô phỏng tấn công tàu Mỹ gần Đài Loan?

Trung Quốc không chỉ nhắm vào Đài Loan trong tập trận; Mỹ truy nguồn lộ tài liệu tối mật chấn động; Nga tăng quân tinh nhuệ tới Bakhmut... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên