21/04/2022 11:25 GMT+7

Ông Tập: Trung Quốc phản đối sử dụng bừa bãi các lệnh trừng phạt đơn phương

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời nói rằng các chiến thuật gây áp lực như cắt đứt chuỗi cung ứng sẽ không hiệu quả.

Ông Tập: Trung Quốc phản đối sử dụng bừa bãi các lệnh trừng phạt đơn phương - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao (Boao) ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 21-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố trên được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra trong bài phát biểu qua video tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao thường niên, tổ chức ở đảo Hải Nam vào ngày 21-4.

"Trung Quốc cam kết giải quyết những khác biệt và tranh chấp giữa các nước thông qua đối thoại và tham vấn, ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết các cuộc khủng hoảng trong hòa bình, bác bỏ các tiêu chuẩn kép, và phản đối việc sử dụng bừa bãi các lệnh trừng phạt đơn phương..." - ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết cần có những nỗ lực giúp ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây, trong đó có các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga vì chiến dịch quân sự của Matxcơva ở Ukraine. Tuy nhiên trong cách tiếp cận được xem là cẩn trọng, Bắc Kinh hiện không cung cấp hỗ trợ cho chiến dịch của Nga vì việc hỗ trợ có thể khiến Bắc Kinh bị phương Tây trừng phạt.

Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với những khó khăn do tác động của các biện pháp nghiêm ngặt để đối phó đợt dịch do biến thể Omicron, đặc biệt tại trung tâm kinh tế Thượng Hải.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại diễn đàn nói trên, ông Tập đã không đề cập cụ thể đến các tác động tiêu cực do COVID-19 đang xảy ra ở Trung Quốc.

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, cũng trong bài phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất một "Sáng kiến An ninh toàn cầu" nhằm thúc đẩy an ninh cho tất cả các nước trên thế giới.

Trung Quốc nêu 23 biện pháp cứu doanh nghiệp, nông dân lao đao vì dịch Trung Quốc nêu 23 biện pháp cứu doanh nghiệp, nông dân lao đao vì dịch

TTO - Sau các đợt bùng phát và phong tỏa do dịch COVID-19 gần đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã công bố hàng chục biện pháp đễ hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên