
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc Dân Đảng Trịnh Lệ Văn ngày 10-4 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 10-4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp bà Trịnh Lệ Văn - Chủ tịch Quốc Dân Đảng (KMT), đảng đối lập chính tại Đài Loan.
Bà Trịnh là lãnh đạo KMT đầu tiên đến thăm Trung Quốc đại lục trong vòng một thập niên, tính từ năm 2016.
Tại cuộc gặp, ông Tập khẳng định với phái đoàn KMT rằng ông "hoàn toàn tin tưởng" người dân hai bờ eo biển rồi sẽ đi đến thống nhất. Ông cũng cho rằng thế giới ngày nay không hoàn toàn yên bình, mà hòa bình lại là điều quý giá. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về "một Trung Quốc".
Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định: "Người dân hai bờ eo biển đều là người Trung Quốc, là người trong một nhà, đều mong muốn hòa bình, phát triển, giao lưu và hợp tác. Gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh.
Tư tưởng Đài Loan độc lập là thủ phạm chính phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi tuyệt đối không dung thứ hay nhân nhượng điều đó".
Ông Tập nói thêm: "Xu thế chung là người dân hai bờ eo biển ngày càng xích lại gần nhau, gắn bó và đi đến thống nhất là điều sẽ không thay đổi. Đây là tiến trình tất yếu của lịch sử. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó".
Về phần mình, bà Trịnh bày tỏ hy vọng eo biển Đài Loan "sẽ không còn là điểm nóng có nguy cơ xung đột" và "chắc chắn cũng không trở thành bàn cờ để các thế lực bên ngoài can thiệp".
Bà cho rằng quan hệ hai bờ cùng có lợi là điều mà người dân cả hai phía mong mỏi. Các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cần mang tính qua lại.
"Hai bên cần vượt lên trên những đối đầu chính trị, tìm kiếm một giải pháp mang tính hệ thống để ngăn ngừa và tránh chiến tranh, để eo biển Đài Loan có thể trở thành hình mẫu cho việc giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên thế giới", lãnh đạo KMT tuyên bố.
Trên cơ sở đó, bà Trịnh đề nghị hai bên tiếp tục quy hoạch và xây dựng các cơ chế đối thoại, hợp tác mang tính thể chế hóa và bền vững.
"Tôi, Lệ Văn, chân thành hy vọng một ngày nào đó trong tương lai sẽ có cơ hội làm chủ nhà, đón tiếp Tổng Bí thư Tập cùng tất cả quý vị có mặt tại đây đến với Đài Loan", bà khẳng định.
Trước đó, ngay khi đặt chân đến đại lục vào tối 7-4, bà Trịnh đã tuyên bố "hai bờ eo biển Đài Loan không nhất định phải đi đến chiến tranh như cộng đồng quốc tế vẫn lo ngại".
Quốc Dân Đảng (KMT) là đảng do nhà cách mạng Tôn Trung Sơn sáng lập năm 1912, là chính đảng từng lãnh đạo cuộc Cách mạng Tân Hợi lật đổ chế độ phong kiến.
Khác với Đảng Dân chủ tiến bộ cầm quyền hiện nay, KMT chủ trương duy trì đối thoại, giao lưu kinh tế - văn hóa với đại lục và phản đối mọi động thái hướng tới Đài Loan độc lập, xem hòa bình hai bờ là nền tảng cho sự thịnh vượng chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận