
Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 18-3, phát biểu tại Bắc Kinh, ông Trần Bân Hoa (Chen Binhua) - người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc - cho rằng Đài Bắc sẽ được tăng cường an ninh năng lượng và tài nguyên nếu chấp nhận "thống nhất hòa bình" với Trung Quốc.
"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp nguồn năng lượng và tài nguyên ổn định, đáng tin cậy cho vùng lãnh thổ Đài Loan để người dân có cuộc sống tốt hơn", ông Trần Bân Hoa trả lời khi được hỏi về nguồn cung năng lượng của vùng lãnh thổ này trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran gây áp lực lên các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng dầu thô toàn cầu.
Trước đó, vùng lãnh thổ Đài Loan nhập khẩu khoảng 1/3 lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và không nhập năng lượng từ Trung Quốc.
Chính quyền Đài Bắc chưa phản hồi trực tiếp về đề xuất của Bắc Kinh.
Tuy nhiên phát biểu tại cuộc họp của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền cùng ngày, nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức cho biết đã đảm bảo đủ nguồn cung năng lượng cho tháng này và tháng tới.
Ông cũng thông tin từ tháng 6, vùng lãnh thổ Đài Loan sẽ nhập khẩu thêm khí đốt từ Mỹ.
Theo thông cáo của DPP, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh vùng lãnh thổ này đã áp dụng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.
Đài Bắc từ lâu bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh và khẳng định tương lai của vùng lãnh thổ phải do người dân quyết định.
Nhiều năm qua, Trung Quốc đề xuất mô hình "một quốc gia, hai chế độ" cho vùng lãnh thổ Đài Loan, kèm theo nhiều lợi ích đáng kể nếu chấp thuận sự kiểm soát của Bắc Kinh.
Tuy nhiên đề xuất này không nhận được sự ủng hộ của các đảng chính trị lớn tại đây. Bắc Kinh cũng chưa từng loại bỏ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.
Trong diễn biến liên quan, Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - tuần trước tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu ít nhất đến hết tháng 3 nhằm phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt trong nước. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu của nước này đạt khoảng 22 tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận