
Một tiêm kích Đài Loan bám sát một máy bay ném bom của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan - Ảnh: MILITARY NEWS AGENCY
Ngày 6-3, Hãng tin Bloomberg tường thuật: Trung Quốc đã không điều bất kỳ máy bay chiến đấu nào tới gần đảo Đài Loan trong suốt 7 ngày qua, một sự thay đổi khó hiểu, đánh dấu khoảng thời gian vắng mặt dài nhất của Bắc Kinh trong khu vực.
Hãng tin Reuters, báo South China Morning Post... cũng đưa tin tương tự. Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, máy bay của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã không xuất hiện trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan kể từ hôm 27-2.
Trước đây khoảng thời gian dài nhất mà máy bay quân sự Trung Quốc không vào khu vực này chỉ kéo dài 3 ngày, trùng với thời tiết xấu. Trong khi đó điều kiện thời tiết quanh đảo Đài Loan tuần này khá ôn hòa, chỉ có một số cơn mưa. Không có thay đổi đáng kể nào trong hoạt động trên biển của quân đội Trung Quốc.
Vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng sự vắng mặt như trên bắt đầu một ngày trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào hôm 28-2.
Đài Loan là một điểm nóng lớn trong quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ sử dụng biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước, trong khi Mỹ là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Đài Loan
Trung Quốc cũng đã yêu cầu các nhà lọc dầu lớn nhất nước này tạm dừng xuất khẩu dầu diesel và xăng, trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ một trong những khu vực sản xuất lớn nhất thế giới.
"Việc thiếu một lời giải thích hợp lý gây lo ngại" - ông Drew Thompson, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), bình luận về sự vắng mặt nói trên của quân đội Trung Quốc.
Ông Thompson - cũng là cựu quan chức quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan - đánh giá: "Sự hiểu lầm sẽ tiếp tục là đặc điểm nổi bật, thậm chí có thể trở thành đặc điểm định hình trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan và quan hệ Mỹ - Trung".
Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận. Trong thông điệp năm mới trước toàn quốc ngày 31-12-2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố "thống nhất Tổ quốc là điều không thể ngăn cản".
Trong nhiều năm qua, việc điều máy bay quân sự bay quanh Đài Loan là chiến thuật mà Trung Quốc sử dụng để gây sức ép lên hòn đảo này. Năm 2024, Bắc Kinh đã điều kỷ lục 153 máy bay vào ADIZ sau khi lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) tuyên bố sẽ chống lại các cuộc tấn công vào Đài Loan.
Cách tiếp cận mới trong huấn luyện tác chiến hiệp đồng
Sự vắng mặt khó giải thích nói trên cũng diễn ra khi Trung Quốc tổ chức kỳ họp "lưỡng hội" (Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc) tại Bắc Kinh trong tuần này, là sự kiện chính trị thường niên lớn nhất của Trung Quốc.
Ông Tristan Tang, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Pacific Forum, cho rằng việc máy bay quân sự Trung Quốc vắng bóng quanh Đài Loan có thể phù hợp với sự thay đổi dài hạn trong huấn luyện quân sự bắt đầu từ năm ngoái, khi Trung Quốc thử nghiệm các cách tiếp cận mới trong huấn luyện tác chiến hiệp đồng.
"Vì huấn luyện hiệp đồng đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều quân chủng, điều này cũng có thể dẫn tới việc tạm thời giảm số lượng máy bay và tàu chiến hoạt động quanh Đài Loan" - ông nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận