
Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau lễ ký kết văn kiện hợp tác tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Tây Ban Nha nhằm "tăng cường ảnh hưởng toàn cầu của cả hai quốc gia", trong cuộc gặp với Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 12-11.
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một quốc vương Tây Ban Nha tới Trung Quốc sau 18 năm, diễn ra trong bối cảnh Madrid đang thúc đẩy chính sách ngoại giao sâu rộng hơn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như tìm cách duy trì đối thoại tích cực với Bắc Kinh giữa lúc căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
Phát biểu trong cuộc gặp, ông Tập nhấn mạnh rằng "thế giới đang trải qua những biến động lớn" và "cần thêm nhiều lực lượng mang tính xây dựng nhằm hướng tới hòa bình và phát triển".
"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Tây Ban Nha để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện - mối quan hệ sẽ ổn định hơn về chiến lược, năng động hơn và có tầm ảnh hưởng lớn hơn trên trường quốc tế", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác song phương, dù chưa công bố chi tiết nội dung.
Tây Ban Nha đã tăng cường hợp tác kinh tế với Bắc Kinh kể từ khi EU áp thuế lên xe điện sản xuất tại Trung Quốc vào tháng 6-2024.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hai lần tới thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất ô tô, công nghệ xanh và các ngành công nghiệp mới nổi.
Tuy nhiên với tư cách là quốc gia xuất khẩu thịt heo lớn nhất châu Âu, Madrid đang vướng vào căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan điều hành chính sách thương mại của EU. Bắc Kinh đã áp thuế trả đũa lên tới 62,4% đối với các sản phẩm thịt heo nhập khẩu từ Tây Ban Nha.
Là bên cung cấp thịt heo lớn nhất cho Trung Quốc, mỗi năm Tây Ban Nha xuất khẩu khoảng 1,2 tỉ USD thịt và sản phẩm chế biến từ thịt heo, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng nhập khẩu loại thực phẩm này của Bắc Kinh.
Trước đó, Trung Quốc đã đề nghị nối lại các cuộc đàm phán đầu tư với EU, vốn bị đình trệ từ năm 2021, trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng và củng cố quan hệ thương mại với khối 27 nước.

Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón chính thức ở Bắc Kinh ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS
Ngoại giao mềm qua vai trò của hoàng gia
Giới phân tích nhận định chuyến thăm lần này của Quốc vương Felipe phản ánh "ngoại giao mềm" đặc trưng của chế độ quân chủ lập hiến Tây Ban Nha. Nhà vua có thể truyền tải những thông điệp ngoại giao mang tính xây dựng trong những thời điểm quan hệ song phương gặp căng thẳng mà không cần gắn liền với chính phủ đương nhiệm.
"Tình hữu nghị giữa Tây Ban Nha và Trung Quốc mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc, phản ánh mối quan hệ giữa hai quốc gia có lịch sử lâu đời cùng tầm nhìn toàn cầu", ông Felipe nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "một mối quan hệ dựa trên sự tin cậy đã được hình thành".
Vào tháng 4, Mỹ từng ví quyết định của Tây Ban Nha nhằm tăng cường hoạt động thương mại với Trung Quốc chẳng khác nào đang "tự cắt cổ mình", trong khi EU lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại và mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Trung Quốc và Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận