03/07/2024 10:22 GMT+7

Ông Putin và ông Tập đến Kazakhstan dự thượng đỉnh SCO

Tổng thống Vladimir Putin đã đến Kazakhstan ngày 3-7 để tham gia thượng đỉnh SCO, sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một ngày.

Ông Putin tới thủ đô Astana của Kazakhstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO, ngày 3-7 - Ảnh: SPUTNIK

Ông Putin tới thủ đô Astana của Kazakhstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO, ngày 3-7 - Ảnh: SPUTNIK

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một diễn đàn được thành lập bởi Trung Quốc và Nga vào năm 2001 nhằm bảo vệ an ninh khu vực Á - Âu, sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 3 và 4-7 tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

"Lãnh đạo của các quốc gia thành viên SCO sẽ thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng sâu rộng hơn trong việc tăng cường hợp tác đa chiều và cải thiện hoạt động của tổ chức", Điện Kremlin thông tin trên trang web.

Ngày 2-7, phía Nga thông tin Tổng thống Putin sẽ tham gia một loạt cuộc hội đàm song phương, bao gồm cả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Lần gần nhất ông Putin gặp ông Tập là vào tháng 5 khi nhà lãnh đạo Nga thăm Trung Quốc trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Kazakhstan trước ông Putin một ngày. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết máy bay của ông Tập đã được hai chiến đấu cơ của Kazakhstan hộ tống khi vào không phận của nước này.

Theo Tân Hoa xã, đoàn tháp tùng ông Tập Cận Bình bao gồm ông Thái Kỳ, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, bí thư Ban Bí thư, chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Ông Tập Cận Bình tới Kazakhstan ngày 2-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Tập Cận Bình tới Kazakhstan ngày 2-7 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hồi đầu tuần nói rằng Bắc Kinh tin tưởng hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ "giúp xây dựng thêm sự đồng thuận giữa tất cả các bên và đóng góp vào việc thúc đẩy an ninh, ổn định và phát triển của các quốc gia thành viên", đồng thời tiến tới "hòa bình lâu dài và thịnh vượng chung trên thế giới".

Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực ngoại giao ở Trung Á, nơi được xem là một liên kết quan trọng trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng quốc tế Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Tại hội nghị thượng đỉnh Trung Á vào tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã cam kết mở rộng các liên kết vận tải với khu vực và tiến tới xây dựng đường ống dẫn khí Trung Á - Trung Quốc.

Sau cuộc họp ở Astana năm nay, Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của SCO cho giai đoạn 2024-2025.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người dự kiến sẽ thăm Matxcơva trong tháng này, sẽ không tham dự. Đại diện Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh SCO là Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar.

Theo Hãng tin Reuters, các lãnh đạo hoặc đại diện của Azerbaijan, Belarus, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Qatar, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Mông Cổ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan sẽ tham dự.

Theo truyền thông Nga, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng tham dự.

Năm ngoái SCO diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị ra tuyên bố chung chỉ trích tác động tiêu cực của "sự mở rộng đơn phương và không giới hạn của các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu bởi một số quốc gia hoặc nhóm quốc gia", mà không trực tiếp đề cập đến việc NATO mở rộng và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Từ chuyến công du châu Á của ông PutinTừ chuyến công du châu Á của ông Putin

TTCT - Chuyến thăm hai nước châu Á CHDCND Triều Tiên (18 và 19-6) và Việt Nam (19 và 20-6) của Tổng thống Nga Vladimir Putin là chủ đề nóng trên báo chí thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên