11/03/2022 20:24 GMT+7

Ông Putin nói đàm phán với Ukraine đã có ‘chuyển biến tích cực’

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Belarus Lukashenko rằng đã có một số "chuyển biến tích cực" trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, hai tuần sau khi Matxcơva thực hiện chiến dịch quân sự.

Ông Putin nói đàm phán với Ukraine đã có ‘chuyển biến tích cực’ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin (phải) gặp Tổng thống Belarus Lukashenko tại Điện Kremlin, ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

"Có những thay đổi tích cực nhất định, các nhà đàm phán của chúng tôi đã báo cáo như vậy", ông Putin nói với người đồng cấp Lukashenko.

Tổng thống Nga nói thêm rằng các cuộc đàm phán "hiện đang được tổ chức gần như hằng ngày" và sẽ thông báo cho ông Lukashenko về tiến trình đàm phán.

Theo Hãng tin Reuters, phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi Tổng thống Putin cử quân đội tới Ukraine vào ngày 24-2.

Đàm phán dẫn đến việc mở một số hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh. Hiện cả hai bên đều cáo buộc đối phương ngăn chặn những nỗ lực này.

Ông Putin nói hành động của Nga nhằm mục tiêu "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine".

Nga đã phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ ngày 24-2, nhưng ông Putin nhắc rằng Liên Xô từng sống dưới áp lực của lệnh trừng phạt và vẫn phát triển, đạt được những thành công to lớn.

Cũng trong ngày 11-3, Điện Kremlin cho biết xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc khi phương Tây hành động trước những quan ngại của Nga, bao gồm tình trạng giết hại dân thường ở miền đông Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng hoạt động về phía đông.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông tin rằng Ukraine đang thảo luận về các yêu cầu của Nga với Mỹ và các nước đồng minh.

"Nga đã đưa ra yêu cầu cụ thể đối với Ukraine để giải quyết câu hỏi đó", ông Peskov trả lời câu hỏi làm thế nào để xung đột kết thúc của phóng viên. "Những yêu cầu đó cần phải được thực hiện. Sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc".

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine là điều cần thiết để đảm bảo an ninh của Nga, sau khi Mỹ mở rộng quy mô thành viên NATO tới biên giới của Nga và hỗ trợ các nhà lãnh đạo thân phương Tây ở Kiev.

Ukraine cho biết họ đang đấu tranh cho sự tồn tại của mình, trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu, cũng như châu Á lên án hành động của Nga. Trung Quốc kêu gọi bình tĩnh.

"Trong 8 năm qua, chúng tôi đã nhiều lần cố gắng yêu cầu các đồng nghiệp phương Tây gây áp lực lên Kiev và buộc Kiev ngừng giết người của mình ở Donbass và thực hiện Thỏa thuận Minsk", ông Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm rằng trong nhiều thập kỷ qua, Nga đã nhiều lần quan ngại về việc NATO mở rộng, khiến Matxcơva cảm thấy nguy hiểm và không thể nhắm mắt làm ngơ.

EU EU 'bật đèn xanh' cho Ukraine gia nhập khối

TTO - Ngày 11-3, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đã "bật đèn xanh" cho việc gia nhập EU của Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh của khối ở thành phố Versailles, Pháp.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên