24/07/2023 12:46 GMT+7

Ông Putin: Nga đảm bảo nguồn cung ngũ cốc cho châu Phi thay Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin ngày 24-7 khẳng định Nga đủ khả năng thay thế nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine ở châu Phi, đồng thời chỉ trích phương Tây chặn Nga tiếp tế phân bón cho các nước nghèo.

Tổng thống Putin và các lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh ở Sochi năm 2019 - Ảnh: Washington Post

Tổng thống Putin và các lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh ở Sochi năm 2019 - Ảnh: Washington Post

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24-7 khẳng định nước này đủ khả năng thay thế nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine cho các nước châu Phi.

"Tôi muốn đảm bảo rằng đất nước của chúng tôi (Nga) có khả năng thay thế nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine trên cả phương diện thương mại và miễn phí, đặc biệt là khi chúng tôi đang mong đợi một vụ thu hoạch kỷ lục khác trong năm nay", ông Putin chia sẻ trong một bài viết được đăng trên trang web của Điện Kremlin.

Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Nga sẽ "tiếp tục nỗ lực hết mình để cung cấp ngũ cốc, thực phẩm, phân bón và các hàng hóa khác cho châu Phi", bất chấp các lệnh trừng phạt.

Trong bài viết, ông Putin cũng chỉ trích các nước phương Tây đã tạo rào cản nhằm ngăn chặn việc Nga tiếp tế phân bón miễn phí cho các nước nghèo trên thế giới.

"Trong số 262.000 tấn hàng hóa bị chặn tại các cảng ở châu Âu, chỉ có hai chuyến hàng được giao gồm 20.000 tấn tới Malawi và 34.000 tấn được chuyển tới Kenya. Phần còn lại vẫn đang bị người châu Âu ngăn chặn một cách vô đạo đức", ông Putin trích dẫn một vài số liệu.

Trong bài chia sẻ của mình, tổng thống Nga khẳng định nước này đã tạo điều kiện thuận lợi cho "cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc" vì mục đích đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, giảm nguy cơ đói kém và giúp đỡ các nước nghèo trên thế giới.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng thỏa thuận này đã bị phương Tây "lợi dụng" để làm giàu cho các doanh nghiệp lớn của Mỹ và châu Âu.

Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen (thỏa thuận ngũ cốc) đã chính thức hết hạn vào hôm 17-7, sau khi Nga tuyên bố không gia hạn cho thỏa thuận này.

Nga khẳng định đoàn kết với châu Phi

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 28-7 tại thành phố St. Petersburg (Nga). Sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Sochi vào tháng 10-2019 với khẩu hiệu "Vì hòa bình, an ninh và phát triển".

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đề cập đến sự ủng hộ vững chắc và nhất quán của nước này với châu Phi trên các diễn đàn quốc tế, khẳng định không "áp đặt những ý tưởng riêng" của nước Nga lên các đối tác châu Phi.

Kim ngạch thương mại của Nga với các nước châu Phi đã tăng lên trong năm 2022, đạt gần 18 tỉ USD. Trong năm 2022, Nga đã xuất khẩu 11,5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi và thêm 10 triệu tấn trong nửa đầu năm 2023 bất chấp các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tin sẽ thuyết phục được Nga quay lại Thỏa thuận ngũ cốc Biển ĐenTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tin sẽ thuyết phục được Nga quay lại Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tự tin khẳng định có thể thuyết phục ông Putin quay lại Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên