22/09/2025 20:32 GMT+7

Ông Putin đề xuất gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Nga Putin đề xuất gia hạn Hiệp ước New START thêm 1 năm, khi chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là hết hạn mà hai bên vẫn chưa có động tĩnh đàm phán.

Ông Putin đề xuất gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 22-9 - Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 22-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng gia hạn thêm 1 năm Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (Hiệp ước New START).

Nhà lãnh đạo Nga lập luận việc gia hạn thêm một năm là vì lợi ích của việc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và góp phần thúc đẩy đối thoại với Washington về hiệp ước thay thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng làm điều tương tự.

"Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn số lượng theo Hiệp ước New START trong một năm sau ngày 5-2-2026", Tổng thống Nga phát biểu. "Sau đó, dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc có nên duy trì các hạn chế tự nguyện này hay không", ông nói tiếp.

"Chúng tôi tin rằng biện pháp này sẽ chỉ khả thi nếu Mỹ hành động theo cách tương tự và không thực hiện các bước làm suy yếu hoặc vi phạm cán cân năng lực răn đe hiện có", ông Putin kêu gọi.

Hiệp ước New START quy định số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cũng như số lượng tên lửa, máy bay và tàu ngầm có thể mang chúng.

Mặc dù chỉ còn hơn bốn tháng nữa là hết hạn vào tháng 2-2026, những bất đồng về cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga và Mỹ vẫn chưa bắt đầu đàm phán về việc gia hạn hoặc sửa đổi hiệp ước.

Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông muốn có một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân kiểu mới, bao gồm cả Trung Quốc.

Tuy nhiên Bắc Kinh đã phản đối việc này với lý do kho vũ khí hạt nhân của Washington lớn gấp nhiều lần của họ, đồng thời nhấn mạnh số vũ khí hạt nhân của Trung Quốc chỉ được duy trì ở mức tối thiểu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, không nhằm chạy đua vũ trang.

"Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn không cùng đẳng cấp về năng lực hạt nhân. Môi trường an ninh chiến lược cũng như chính sách hạt nhân của hai nước hoàn toàn khác nhau.

Các quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất nên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đặc biệt và chính yếu của mình đối với việc giải trừ hạt nhân", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27-8.

Ông Putin đề xuất gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ - Ảnh 2.Điện Kremlin phản hồi khi ông Trump thất vọng với Tổng thống Putin

Điện Kremlin cho rằng không có gì bất ngờ khi ông Trump có cảm xúc mạnh về vấn đề Ukraine, và nhấn mạnh Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng giải quyết tình hình bằng biện pháp ngoại giao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất