
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên cạnh Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Anh ngày 18-9 - Ảnh: REUTERS
Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thể hiện sự thất vọng khi các nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không đạt tiến triển.
Tổng thống Mỹ nói ông đã nghĩ rằng xung đột ở Ukraine sẽ là "dễ dàng" nhất để chấm dứt "vì mối quan hệ của tôi với Tổng thống Putin, nhưng ông ấy đã làm tôi thất vọng. Ông ấy thực sự đã làm tôi thất vọng".
Tuy nhiên, khi được hỏi ông có hối hận vì mời ông Putin đến hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng trước hay không, ông Trump trả lời: "Không".
Thủ tướng Anh nói rằng ông đã thảo luận với ông Trump về các biện pháp tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine và gia tăng áp lực buộc ông Putin phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình.
Trong khi đó, ông Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi các nước châu Âu ngừng mua dầu của Nga, cho rằng chiến sự ở Ukraine sẽ chấm dứt nếu giá dầu giảm.
"Rất đơn giản, nếu giá dầu giảm, ông Putin sẽ rút lui. Ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác. Ông ấy sẽ rút lui khỏi cuộc chiến đó", Đài CNN dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Ông Trump nhắc đến việc mặc dù ông "rất thân thiết" với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng ông vẫn áp thuế cao đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga.
Cuối tuần trước, ông Trump đã ra tối hậu thư cho các nước NATO ngừng mua dầu của Nga, đồng thời nói thêm rằng Mỹ sẽ chỉ áp dụng "các biện pháp trừng phạt lớn" đối với Nga khi các nước NATO đồng ý làm điều tương tự.
Theo CNN, Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển và các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel, nhưng nhiều nước vẫn tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và khí tự nhiên hóa lỏng của Nga.
Ông Putin: Nga còn hơn 700.000 quân chiến đấu ở Ukraine, còn lâu mới suy thoái kinh tế
Nói trên truyền hình ngày 18-9, Tổng thống Nga nhấn mạnh nước này hiện có hơn 700.000 quân nhân trên chiến trường ở Ukraine.
Về kinh tế, ông Putin cho biết Nga đang cố tình giảm tăng trưởng để kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới này còn lâu mới rơi vào suy thoái.
"Tôi nghĩ rằng suy thoái vẫn còn rất xa, và thị trường lao động phản ánh điều này", ông nói. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nga vào đầu tháng 9-2025, GDP của Nga đã giảm trong 2 quý liên tiếp, đồng nghĩa với việc rơi vào suy thoái kỹ thuật.
Tuy nhiên ông đề cập khả năng tăng thuế giới nhà giàu, hàng xa xỉ, nhưng cần cẩn trọng. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Nga đang cân nhắc khả năng tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) để kiểm soát thâm hụt ngân sách và duy trì dự trữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận