
Ông Netanyahu phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính sách quốc tế JNS ở Jerusalem ngày 21-6 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP ngày 6-7, phát biểu trước thềm chuyến thăm Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) của Tổng thống Trump để dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối việc Washington cung cấp các công nghệ quân sự tiên tiến cho Thổ Nhĩ Kỳ.
"Tôi không cho rằng họ nên được cung cấp F-35 hay động cơ cho máy bay chiến đấu, bởi điều đó sẽ làm đảo lộn cán cân sức mạnh ở Trung Đông", ông Netanyahu chia sẻ với Đài Fox News.
Theo nhà lãnh đạo Israel, cán cân sức mạnh trong khu vực hiện được duy trì nhờ ưu thế trên không của Israel và vị thế quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Israel hiện sở hữu hàng chục tiêm kích F-35 trong biên chế.
Ông Netanyahu cũng chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, viện dẫn hàng loạt phát ngôn công kích Israel gần đây của các quan chức Ankara.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng chuyến thăm Ankara lần này của ông Trump có thể tạo cơ hội thúc đẩy các thương vụ động cơ máy bay chiến đấu như F110 và mở đường cho nước này quay trở lại chương trình F-35.
Tháng trước, khi được hỏi về khả năng cung cấp động cơ phản lực F110 và F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump phát tín hiệu tích cực.
"Tôi nghĩ là có. Có lẽ tôi sẽ làm điều gì đó khiến ông ấy (Erdogan) rất hài lòng", nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Hãng tin Reuters cho biết chính quyền ông Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ về ý định bán số động cơ máy bay chiến đấu trị giá hơn 700 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêm kích F-35 - Ảnh: REUTERS
Các nhà phân tích cho rằng Ankara muốn sở hữu động cơ F110 để trang bị cho KAAN - dự án tiêm kích tàng hình thế hệ 5 chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ.
Với KAAN, nước này muốn gia nhập nhóm ít quốc gia tự phát triển được máy bay chiến đấu thế hệ 5, bên cạnh Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ từng tham gia chương trình Tiêm kích tấn công liên quân (Joint Strike Fighter) do Mỹ dẫn đầu để phát triển F-35. Nhưng năm 2019, Washington loại Ankara khỏi chương trình này, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Theo luật Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ phải từ bỏ việc vận hành hoặc sở hữu S-400 nếu muốn quay lại chương trình F-35.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington cần xác nhận một số điều kiện tuân thủ luật pháp trước khi Ankara được tiếp cận F-35. Ông cũng nhấn mạnh Quốc hội Mỹ giữ vai trò quan trọng trong vấn đề này.
Tháng 12 năm ngoái, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho biết mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và ông Erdogan đã giúp hai bên trao đổi hiệu quả nhất về vấn đề F-35 trong gần một thập kỷ qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận