15/10/2022 06:36 GMT+7

Ông Medvedev: Nga phải cấp thiết sản xuất máy bay không người lái

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các loại máy bay không người lái khác nhau, sau khi chúng chứng tỏ được hiệu quả trong cuộc chiến tại Ukraine, theo Đài Russia Today.

Ông Medvedev: Nga phải cấp thiết sản xuất máy bay không người lái - Ảnh 1.

Thành viên lữ đoàn trinh sát Hạm đội Biển Đen của Nga chuẩn bị cho một máy bay không người lái cất cánh trong một cuộc tập trận - Ảnh: SPUTNIK

Cựu tổng thống Medvedev cho rằng Nga cần tăng cường sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV), sau khi chúng đã chứng tỏ được hiệu quả chiến đấu trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Matxcơva và Kiev.

"UAV đã chứng tỏ tính hiệu quả của chúng trong các cuộc xung đột hiện đại. Việc sử dụng chúng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt là một nhu cầu cấp thiết", ông Medvedev viết trên Telegram ngày 14-10.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói Matxcơva vẫn chưa sản xuất quy mô lớn các loại máy bay không người lái khác nhau. Ông cũng cho biết gần đây đã đến thăm "Trung tâm Công nghệ đặc biệt" ở thành phố St. Petersburg để kiểm tra việc cung cấp các máy bay trinh sát không người lái "Orlan" do Chính phủ Nga đặt hàng.

Việc Nga sử dụng máy bay không người lái cũng như các cuộc tấn công tên lửa lớn trong tuần này nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine đã khiến chính quyền Kiev thúc giục các nước phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều vũ khí phòng không hơn.

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo khép lại Hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tổ chức tại Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng lệnh động viên một phần sẽ kết thúc trong vòng hai tuần tới và ông không có kế hoạch điều động thêm.

Tổng thống Nga cũng nói "không cần thiết tiến hành đợt tấn công lớn" vì đã đánh trúng hầu hết các mục tiêu được chỉ định. Ông Putin tiếp tục lặp lại quan điểm của Điện Kremlin rằng Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán với Ukraine.

Hãng tin Reuters đánh giá phát biểu của ông Putin ngày 14-10 có phần dịu đi khi cuộc chiến đã kéo dài sang tháng thứ tám. Trên trận địa, Ukraine đang dần thắng thế và Nga buộc phải tổ chức lại ở một số nơi.

Tuy nhiên, khi được hỏi có hối tiếc về cuộc xung đột ở Ukraine hay không, ông Putin nói "không" và Nga đang làm điều đúng đắn.

Mỹ cảnh báo trừng phạt các bên cung cấp đạn dược cho Nga Mỹ cảnh báo trừng phạt các bên cung cấp đạn dược cho Nga

TTO - Mỹ cảnh báo áp đặt các lệnh trừng phạt đối với người dân, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên