31/01/2026 21:13 GMT+7

Ông lớn bán lẻ Unilever lại tiếp tục trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam từ 2026-2030

Sau khi hoàn thành mục tiêu trồng hơn 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, Unilever Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030.

cây xanh - Ảnh 1.

Ông Phạm Thế Vũ, quyền Giám đốc ngành hàng giặt giũ Unilever Việt Nam (áo đen), ký biên bản ghi nhớ hợp tác trồng 1 triệu cây xanh với đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ngày 31-1 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ngày 31-1, nhãn hàng OMO (thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho giai đoạn 2026 - 2030, chính thức triển khai cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới. 

Đây là bước tiếp theo trong chuỗi hoạt động trồng cây, trồng rừng của doanh nghiệp này sau khi hoàn thành mục tiêu trồng hơn 1 triệu cây xanh giai đoạn trước.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Tịnh Tâm, quản lý nhãn hàng cấp cao OMO, cho biết chương trình trồng cây được triển khai từ năm 2021 theo định hướng của Chính phủ, nhằm tăng khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước tác động của biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh trồng rừng, doanh nghiệp còn áp dụng các giải pháp phục hồi đất, bảo vệ nguồn nước, hướng tới cân bằng sinh thái tại các khu vực triển khai dự án, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cam kết tại COP26.

Trước đó, Unilever Việt Nam đã thử nghiệm gieo hạt giống cây bằng máy bay không người lái tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa). 

Theo đánh giá của các chuyên gia, phương pháp này giúp tiếp cận những khu vực có địa hình dốc, vách đá, điều kiện khắc nghiệt và khó triển khai trồng rừng theo phương thức truyền thống, qua đó mở ra thêm lựa chọn kỹ thuật cho các chương trình phục hồi rừng.

cây xanh - Ảnh 2.

Drone gieo hạt giống tại Núi Chúa - Phước Bình (Khánh Hòa), được lập trình rải hạt chính xác theo tọa độ, tiếp cận cả những vách đá cheo leo, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng hiệu quả - Ảnh: NHẬT XUÂN

Dưới góc độ chuyên môn, ông Lê Phạm Văn Duẩn, Phó viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, cho rằng với cách tiếp cận khoa học, các chương trình trồng rừng không chỉ góp phần gia tăng diện tích cây xanh mà còn có thể đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, tích lũy carbon và từng bước tiếp cận các cơ chế liên quan đến tín chỉ carbon cho Việt Nam.

Từ phía cơ quan quản lý, ông Triệu Văn Lực, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết sau 5 năm triển khai Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ, cả nước đã trồng được khoảng 1,45 tỉ cây xanh, vượt 45% so với mục tiêu đề ra. Kết quả này có sự tham gia của nhiều địa phương, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý kỳ vọng từ những mô hình hợp tác cụ thể giữa Nhà nước và doanh nghiệp như Unilever Việt Nam, sẽ có thêm nhiều đơn vị tham gia các chương trình trồng cây, trồng rừng trong thời gian tới, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường và khí hậu của Việt Nam.

Ông lớn bán lẻ rót vốn xây ‘màn chắn xanh’ cho Việt Nam  - Ảnh 4.Đưa rừng trồng gỗ lớn Quảng Trị đi châu Âu

Hơn 15 năm trước, khi khái niệm chứng chỉ rừng bền vững còn đầy xa lạ với phần lớn người trồng rừng, một cán bộ lâm nghiệp ở Quảng Trị đã kiên trì theo đuổi quản lý rừng bền vững, đặt nền móng cho rừng trồng có chứng chỉ quốc tế đầu tiên cả nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất