17/01/2026 21:21 GMT+7

Gieo mầm xanh giữa rừng sa mạc bằng máy bay không người lái

Núi Chúa (Khánh Hòa) được ví như rừng sa mạc của Việt Nam bởi khí hậu khô hạn khắc nghiệt bậc nhất cả nước, lượng mưa thấp, nắng gắt kéo dài, nhiều khu vực đất đá trơ trọi quanh năm.

rừng sa mạc - Ảnh 1.

Drone được lập trình rải hạt chính xác theo tọa độ, tiếp cận cả những vách đá cheo leo nhất, giúp phục hồi hệ sinh thái rừng một cách hiệu quả - Ảnh: NHẬT XUÂN

Có mặt tại Khánh Hòa ngày 16-1, dù đang vào thời điểm cuối năm mát mẻ, cái nắng khô cùng những cơn gió rát vẫn thổi không ngừng tại Núi Chúa. Theo chân cán bộ vườn tiến sâu vào rừng, trước mắt chúng tôi là những triền cát trải dài xen lẫn đá, đá và… đá.

Hàng nghìn tảng đá lớn nhỏ dựng đứng, xếp chồng lên nhau, khốc liệt. Trên nền đất cát khô hạn, rừng bán hoang mạc hiện ra với những loài cây bụi thân lá cằn cỗi, gai góc, cố bám trụ vào đất đá để tồn tại.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Văn Tiếp, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, cho biết lượng mưa trung bình mỗi năm tại đây chỉ khoảng 700mm, tương đương lượng mưa của hai ngày ở Huế. 

Trong khi đó, địa hình dốc, nhiều vách đá dựng đứng, rất khó tiếp cận, việc trồng rừng theo phương pháp truyền thống không khả thi.

"Nắng rát, gió tạt, một người leo núi cả ngày, cuốc đất trồng cây không được bao nhiêu", Giám đốc Vườn quốc gia Núi Chúa chia sẻ.

Giải bài toán này, ngày 16-1 vừa qua, Vườn quốc gia Núi Chúa đã phối hợp cùng nhãn hàng OMO (thuộc Unilever Việt Nam) thử nghiệm sáng kiến gieo "banh hạt giống" bằng máy bay không người lái (drone) tại các khu vực khó tiếp cận.

Theo ông Tiếp, "banh hạt giống" thực chất là hạt cây được bao bọc bởi hỗn hợp dinh dưỡng gồm đất và phân. Lớp vỏ này giúp bảo vệ hạt trước điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạn chế việc bị chim thú ăn mất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hạt nảy mầm khi có mưa.

rừng sa mạc - Ảnh 2.

Hạt giống bọc trong hỗn hợp đất dinh dưỡng và đất sét, khi gặp thời tiết thuận lợi, mưa nhiều, lớp bao tan ra, tạo điều kiện cho cây nảy mầm tốt nhất - Ảnh: BTC

Chia sẻ tại buổi lễ gieo hạt, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc truyền thông, đối ngoại và phát triển bền vững Unilever Việt Nam, cho biết gieo hạt là hoạt động thường niên của OMO nhằm hưởng ứng chiến dịch trồng 1 tỉ cây xanh do Chính phủ phát động từ năm 2020.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên cả nước. Giai đoạn 2026 - 2030, tập đoàn cam kết tiếp tục trồng thêm 1 triệu cây xanh, nhằm góp phần khôi phục cân bằng sinh thái.

Ông Triệu Văn Lực, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, OMO trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Theo ông, đây là những hoạt động thể hiện rõ trách nhiệm xã hội đối với tài nguyên rừng và môi trường sống của các thế hệ hôm nay và mai sau.

rừng sa mạc - Ảnh 3.

KOL và KOC nổi tiếng cùng chung tay vào hoạt động trồng cây gây rừng - Ảnh: BTC

Gieo mầm xanh giữa rừng sa mạc bằng máy bay không người lái - Ảnh 5.

Trong 5 năm qua, OMO phối hợp với các vườn quốc gia trên cả nước áp dụng phương thức trồng rừng bằng bom hạt, gieo trồng hạt giống - Ảnh: QUANG THUẦN

rừng sa mạc - Ảnh 5.

Lãnh đạo Unilever cho hay coi việc trồng 1 triệu cây xanh là khoản đầu tư chiến lược, tập đoàn cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030, khởi động bằng việc trao tặng 20.000 hạt giống các loài cây quý cho Vườn quốc gia Núi Chúa ngày 16-1 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Việc trồng rừng bằng máy bay không người lái trước đó đã được Mỹ áp dụng. Năm 2020, Mỹ trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, với hơn 3,2 triệu héc ta rừng bị thiêu rụi.

Việc phục hồi diện tích rừng đã mất theo phương pháp truyền thống thường kéo dài nhiều năm, đòi hỏi hàng trăm nhân công trồng cây giống bằng tay.

Các chuyên gia nhận định trồng rừng từ trên không giúp tiết kiệm chi phí và nhân lực, đặc biệt hiệu quả ở địa hình hiểm trở khó tiếp cận.

Cận cảnh gieo mầm xanh giữa rừng sa mạc bằng máy bay không người lái - Ảnh 7.Trồng hàng trăm cây xanh ở công viên bờ sông phía Thủ Thiêm mừng Ngày Cây xanh Việt Nam

Hàng trăm cây xanh được trồng dọc công viên bờ sông phía Thủ Thiêm chào mừng Ngày Cây xanh Việt Nam 11-1, thực hiện chủ trương của Chính phủ về tăng cường quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên mặt nước và phong trào 'Vì một Việt Nam xanh'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất